Năm 2009 Nga đã trụ vững và tiếp tục phát triển

Năm nay, Nga đã duy trì ổn định xã hội, ổn định tài chính, hỗ trợ các xí nghiệp Nga không bị phá sản và tiếp tục duy trì sản xuất.
Trưa 24/12, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã trả lời phỏng vấn trực tiếp của 3 kênh truyền hình chủ yếu ở Nga gồm "Kênh I", "Nước Nga" và "NTV" nhằm tổng kết tình hình nước Nga trong năm 2009 sắp đi qua.

Tổng thống Medvedev đã nêu lên 3 thành tích chủ yếu mà nhà nước và nhân dân Nga đạt được trong năm nay,  là duy trì ổn định xã hội, ổn định tài chính, trước hết là bảo vệ hệ thống tài chính và giữ giá đồng rúp, hỗ trợ các xí nghiệp Nga không bị phá sản và tiếp tục duy trì sản xuất.

Tổng thống Medvedev cũng nêu lên 2 điều cơ bản chưa làm được trong năm 2009 là Nga vẫn duy trì hệ thống kinh tế cũ, chủ yếu dựa vào xuất khẩu nguyên-nhiên liệu, khiến nhiều xí nghiệp không có khả năng cạnh tranh và nạn thất nghiệp tăng với tỷ lệ người không có việc làm khá cao.

Người đứng đầu nước Nga cho rằng cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu hiện nay chưa kết thúc hoàn toàn. Mặc dù tác động mạnh đến kinh tế Nga khiến sản xuất của Nga suy giảm 8,7% trong năm 2009, nhưng cuộc khủng hoảng toàn cầu đã không gây thiệt hại lớn cho Liên bang Nga.

Nước Nga đang dần dần ra khỏi khủng hoảng và dự kiến trong năm 2010, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga sẽ tăng khoảng 2,5-5%. Tuy nhiên, ông Medvedev cho rằng không nên ảo tưởng Nga sẽ nhanh chóng thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu do nền kinh tế vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Ông nhấn mạnh hiện đại hóa nền kinh tế là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay, đó là tương lai của kinh tế Nga, bởi một nền kinh tế phát triển không thể mãi dựa vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên. Nga cần phải tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế và xã hội.

Sau khi nhấn mạnh sự cần thiết phải kiên quyết thực hiện chủ trương cải cách bộ máy quản lý hành chính và tăng cường các thể chế dân chủ, Tổng thống Medvedev đã đề cập chi tiết chủ đề liên quan đến các lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

Theo ông Medvedev, trên con đường cải cách và xây dựng hình ảnh mới của một đội quân chuyên nghiệp, quân đội Nga cần phải đủ mạnh, được trang bị vũ khí hiện đại nhất để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và đời sống hòa bình của nhân dân.

Tổng thống Medvedev cam kết nhà nước sẽ chăm lo về mọi mặt cho quân nhân, trước hết cải thiện điều kiện sống, cung cấp nhà ở và tăng lương cho họ.

Tổng thống Medvedev cho biết sắp tới ông sẽ ký sắc lệnh cải tổ Bộ Nội vụ Nga.

Đề cập những vấn đề nhức nhối trong xã hội, ông Medvedev khẳng định Nhà nước Liên bang Nga sẽ kiểm soát chặt giá bán thuốc chữa bệnh, tận dụng tiềm năng sẵn có để dần dần khắc phục tình trạng chỉ có 20% số thuốc chữa bệnh được sản xuất trong nước và trợ giá thuốc nhập khẩu để bảo đảm giá bán thuốc chữa bệnh phù hợp với thu nhập của dân chúng.

Tổng thống Medvedev cho rằng nước Nga rộng lớn đang cần lao động nhập cư, nhưng người nước ngoài làm việc trên lãnh thổ Nga phải tuân thủ luật pháp của Liên bang Nga, phải đóng thuế và đáp ứng các quy định của Nga về sức khỏe, vệ sinh, ngôn ngữ ...

Đề cập vụ khủng bố nhằm vào tàu "Tốc hành Nevsky" và vụ hỏa hoạn thảm khốc xảy ra tại thành phố Perm mới đây, Tổng thống Medvedev nhấn mạnh bọn khủng bố sẽ bị lôi ra ánh sáng và sẽ bị trừng trị đích đáng, còn những người gây ra vụ thảm họa Perm sẽ được xét xử đúng người, đúng tội, tuy nhiên, điều cơ bản là phải thực thi các biện pháp cần thiết để ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai.

Về tình hình quốc tế, Tổng thống Medvedev nêu rõ nhân dân Ukraine sẽ tự mình lựa chọn tổng thống mới của nước này, nhưng Nga hy vọng nguyên thủ quốc gia mới của Ukraine sẽ góp phần khôi phục và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống, cùng có lợi giữa hai nước anh em.

Tổng thống Medvedev thông báo Nga và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về tất cả vấn đề liên quan đến văn kiện mới thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn I (START-I).

Tuy nhiên, đây là một văn kiện hết sức quan trọng, quy định cơ sở tồn tại của hai cường quốc hạt nhân hàng đầu trong một thời gian dài, vì vậy, việc soạn thảo và ký kết nó đòi hỏi phải có thời gian và sự chuẩn bị công phu, phải thảo luận có trách nhiệm và cụ thể từng chi tiết.

Ông Medvedev hy vọng vào đầu năm mới 2010, Nga và Mỹ sẽ ký kết văn kiện này và cho rằng các cường quốc hạt nhân khác cũng phải tham gia START mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục