Năm 2009, tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp

Theo Bộ Công an, năm 2009, tình hình ma túy vẫn diễn biến phức tạp, bọn tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt và manh động.
Theo tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), năm 2009, toàn lực lượng đã đánh trúng nhiều đường dây, tụ điểm ma túy lớn, phá 11.256 vụ án, bắt giữ hơn 16.000 đối tượng, thu lượng lớn ma tuý và tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Theo nhận định của Bộ Công an, năm 2009, tình hình ma túy vẫn diễn biến phức tạp, hoạt động của bọn tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt và manh động.

Để phấn đấu kiềm chế loại tội phạm nguy hiểm này, thời gian tới, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy toàn quốc triển khai các mặt công tác trọng tâm, chủ động nắm tình hình, tham mưu đắc lực cho Chính phủ, Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các đợt cao điểm tiến công trấn áp tội phạm ma túy, giải quyết những vấn đề nổi cộm liên quan đến tội phạm ma túy.

Tập trung triển khai công tác đấu tranh ở các tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm, đường không, đường biển bằng các hình thức, biện pháp và cách làm mới như tổ chức giao ban triển khai kế hoạch tiến công theo cụm, tuyến trọng điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trên toàn quốc, nhân rộng xây dựng mô hình tại địa bàn xã, huyện không ma túy như xã Nghĩa An (Yên Bái), Trường Trung học cơ sở Lương Thượng (Bắc Kạn)…; đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn và làm giảm học sinh, sinh viên, giáo viên nghiện, buôn bán ma túy; tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát ma túy qua biên giới và tăng cường kiểm soát, phát hiện đối tượng vận chuyển ma túy qua cửa khẩu hàng không.

Trong năm 2009, toàn lực lượng phá 11.256 vụ án, bắt giữ hơn 16.000 đối tượng phạm tội ma túy, thu 213 kg hêrôin, 24,05 kg thuốc phiện, hơn 1,4 tấn cần sa các loại, 5.865,03g và 520.152 viên ma túy tổng hợp, thu giữ tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Ðiển hình là chuyên án 109E, bắt bốn đối tượng, thu ma túy dạng đá gây độc hại cho sức khỏe con người; chuyên án 108H triệt phá đường dây mua bán tổ chức sử dụng trái phép ma túy tổng hợp tại Hà Nội do Phạm Thu Hương cầm đầu, bắt tám đối tượng, thu 235 bình thủy tinh các loại, 100 ống nhựa, 321 bật lửa dùng để sử dụng ma túy được các đối tượng chào bán trên trang web binhda.com cùng tang vật ma túy.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát, Cục tập trung lực lượng, phương tiện thực hiện hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, kiên trì đeo bám đối tượng nghi vấn, tăng cường kiểm tra, kiểm soát hành khách xuất nhập cảnh, xác lập và phá thành công bốn chuyên án 609H, 709H, 309N, 509N do các đối tượng gốc Phi cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia, tiêu thụ bằng đường không và đường bộ, bắt 29 đối tượng (trong đó có 17 đối tượng là người gốc Phi, Nigeria, Philippines), thu hơn 10 kg hêrôin./.

Quang Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục