Nam Định: Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích khi đánh bắt cá trên biển

Qua vụ việc ngư dân mất tích, Nam Định khuyến cáo ngư dân không nên đánh bắt tôm, cá trên biển vào những thời điểm biển động, sóng to, gió lớn, đồng thời nên đi khai thác theo nhóm nhỏ.
Nam Định: Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích khi đánh bắt cá trên biển ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hải Triều (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) cho biết vào lúc 5 giờ 15 phút ngày 30/8, lực lượng tìm kiếm đã thấy thi thể ngư dân mất tích trong quá trình đánh bắt tôm, cá bằng cà kheo trên biển.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy gần vị trí gặp nạn trên vùng biển giáp ranh giữa xã Hải Triều và Hải Chính. Cơ quan chức năng địa phương đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình an táng.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 29/8, ông Nguyễn Văn Công (62 tuổi, trú tại xã Hải Triều) đi đánh bắt tôm, cá ở vùng biển giáp ranh hai xã Hải Triều và Hải Chính.

Đến 12 giờ cùng ngày, gia đình không thấy ông Công trở về nên đã báo chính quyền địa phương và Công an xã.

Lực lượng chức năng cùng ngư dân trên địa bàn và gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng chỉ thấy dụng cụ khai thác hải sản nằm cách bờ vài trăm mét, thuộc vùng biển giáp ranh giữa xã Hải Triều và Hải Chính.

[Nam Định: Tìm kiếm ngư dân mất tích khi đánh bắt cá bằng cà kheo]

Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng tỉnh Nam Định khuyến cáo các ngư dân không nên đánh bắt tôm, cá trên biển vào những thời điểm biển động, sóng to, gió lớn; đồng thời nên đi khai thác theo nhóm nhỏ để có thể hỗ trợ nhau kịp thời nếu không may gặp tai nạn, sự cố trên biển.

Xã Hải Triều, huyện Hải Hậu có khoảng vài trăm ngư dân thường sử dụng cà kheo để đánh bắt tôm, cá. Ngư dân đã làm cây cà kheo bằng cách dùng 2 cây tre, trên đó buộc hai cái khấc cũng bằng tre làm bàn đạp để đứng lên đó đi thay chân.

Khi đánh bắt hải sản, ngư dân đứng trên cây cà kheo dùng lưới xúc tôm, cá ở những vùng nước sâu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục