Nam Phi kỷ niệm 20 năm ngày ông Mandela tự do

Cựu Tổng thống Nelson Mandela là chiến sĩ tiên phong của phong trào chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc tại Nam Phi và cả châu Phi.
Ngày 11/2, tại trụ sở Quốc hội Nam Phi ở thành phố Cape Town, chính phủ nước này đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 20 năm ngày cựu Tổng thống Nelson Mandela được trả tự do khỏi nhà tù của chủ nghĩa Apartheid.

Tham dự lễ kỷ niệm có Tổng thống Jacob Zuma, các quan chức cao cấp chính phủ, các đại biểu quốc hội, đại diện nhân dân Nam Phi và đặc biệt là sự xuất hiện của cựu Tổng thống Nelson Mandela.

Tổng thống Zuma đã phát biểu ca ngợi những đóng góp to lớn của cựu Tổng thống Nelson Mandela, với tư cách là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) và nước Cộng hòa Nam Phi trong công cuộc lật đổ chế độ Apartheid tại Nam Phi.

Ông khẳng định cựu Tổng thống Nelson Mandela là chiến sĩ tiên phong của phong trào chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc tại Nam Phi nói riêng và cả châu Phi nói chung.

Năm 1962, cựu Tổng thống Nelson Mandela bị chính quyền theo chủ nghĩa Apartheid ở Nam Phi bắt giam và bị kết án chung thân với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền. Nhờ cuộc đấu tranh của ANC và nhân dân Nam Phi, cùng sự ủng hộ của chính phủ và nhân dân tiến bộ trên khắp thế giới, chính quyền theo chủ nghĩa Apartheid đã buộc phải trả tự do cho ông sau 27 năm giam cầm.

Tổng thống Zuma nhấn mạnh sau khi ra tù, nhà lãnh đạo Nelson Mandela vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa Apartheid và kết quả là vào ngày 17/6/1991, Quốc hội Nam Phi đã phê chuẩn đạo luật hủy bỏ sắc lệnh phân biệt chủng tộc.

Tháng 7/1991, ANC đã nhất trí bầu ông làm Chủ tịch Đảng và trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Cộng hòa Nam Phi ngày 10/5/1994, ông Mandela đã được bầu làm vị tổng thống đầu tiên của nền cộng hòa.

Ông cũng là nhà lãnh đạo châu Phi đầu tiên được trao tặng Giải Nobel về hòa bình năm 1993 và nhiều giải thưởng cao quý khác của Nhà nước Nam Phi cũng như của nhiều quốc gia trên thế giới.

Trong những ngày qua, trên khắp đất nước Nam Phi, nhất là tại quê hương ông và thành phố Cape Town, nơi ông bị giam cầm trong 27 năm, đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo và triển lãm giới thiệu về thân thế và sự nghiệp của nhà lãnh đạo xuất sắc của Nam Phi và châu Phi này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục