Sáng ngày 10/8, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, hàng nghìn người dân, cán bộ, chiến sĩ và các tổ chức xã hội đã cùng tham gia chương trình "Đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam" lần thứ 18.
Đây là con số cao nhất trong suốt 12 năm tổ chức, là giải marathon có số lượng vận động viên quốc tế đông nhất tại Việt Nam đến thời điểm hiện tại, khẳng định được sức hút mạnh mẽ của giải.
Sau khi Tòa án phúc thẩm Paris ra phán quyết bác bỏ đơn kiện, bà Trần Tố Nga cho biết "không ngạc nhiên" trước phán quyết này và sẽ "không buông tay" mà tiếp tục theo đuổi vụ kiện.
Thay vì chấp nhận số phận nghiệt ngã, nhiều nạn nhân “da cam” bằng ý chí và nghị lực đã vượt khó vươn lên phát triển kinh tế gia đình, trở thành những người có ích cho xã hội.
Giải golf 'Cúp Đại sứ Việt Nam tại Bỉ' càng thêm ý nghĩa khi Hạ viện Liên bang Bỉ vừa trở thành cơ quan lập pháp đầu tiên trên thế giới thông qua Nghị quyết hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam.
Bà Trần Tố Nga cho rằng phía luật sư đại diện các công ty đã bộc lộ nhiều điểm yếu như chỉ bám vào "quyền miễn trừ" để trốn tránh trách nhiệm; thiếu sự phối hợp đoàn kết trong việc bảo vệ thân chủ...
Vụ kiện dân sự giữa bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt, và các tập đoàn hóa chất Mỹ đã cung cấp cho quân đội nước này chất độc da cam/dioxin để sử dụng trong chiến tranh Việt Nam diễn ra vào 7/5.
Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh lý tưởng, cuộc đời hoạt động và những cống hiến của bà Merle Ratner đã trở thành di sản quý báu, là nguồn cảm hứng, động viên để rất nhiều bạn bè, đồng chí noi theo.
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Pháp trong chính sách đối ngoại, cũng như vai trò của Pháp trong khu vực và trên trường quốc tế.
Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai các mô hình hỗ trợ vốn kinh doanh, sinh kế, tạo việc làm cho người khuyết tật và nạn nhân da cam; cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng...
Hiện nay, cả nước có hơn 75.000 nạn nhân chất độc da cam thuộc thế hệ thứ 2; hơn 35.000 nạn nhân ở thế hệ thứ 3 và hơn 2.000 nạn nhân thế hệ thứ 4 bị ảnh hưởng từ thế hệ thứ nhất.
Chính phủ Nhật Bản đã viện trợ 1,38 triệu USD cho 9 dự án thuộc các lĩnh vực như y tế, giáo dục, giao thông, môi trường… và được thực hiện tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau của Việt Nam.
Thủ tướng cảm ơn, đánh giá cao đóng góp của ông McAuliff, bạn bè Hoa Kỳ ủng hộ nạn nhân da cam Việt Nam và hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, nhất là trong hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam.
Dự án do USAID tài trợ, hướng đến nâng cao chất lượng sống của nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật tại Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh.
Tính đến thời điểm tháng 7/2019, toàn tỉnh Hà Giang có 1.049 nạn nhân chất độc da cam/dioxin đang được hưởng trợ cấp hàng tháng, trong đó 809 nạn nhân thế hệ thứ nhất, 240 nạn nhân thế hệ thứ hai.
Với thông điệp “Xin đừng quên họ,” thông qua chương trình đi bộ đồng hành, Hội Chữ thập Đỏ TP.HCM kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng nhằm chăm lo cho các nạn nhân da cam và người khuyết tật nghèo.
Nhiều hành động, chính sách của Đảng và Nhà nước đã được thực thi nhằm giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ gây ra ở Việt Nam, cùng chia sẻ với nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Ngày 10/8 hằng năm được lấy làm ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.” Đây là ngày đầu tiên quân đội Mỹ rải chất độc diệt cỏ xuống chiến trường miền nam Việt Nam vào năm 1961.
Đúng 15 năm trước, các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã đệ đơn lên tòa án Mỹ kiện các công ty hóa chất sản xuất những loại hóa chất đã được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.