Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân

Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm(2011-2013) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa ngày 10/7 tại 3điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái cho biếtChương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015 là một trong 16chương trình mục tiêu quốc gia được Quốc hội thông qua. Tổng kinh phí đầu tư choChương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn này là 7.399 tỷ đồng, trongđó có nguồn vốn từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và huy động nguồnxã hội hóa. Nguồn vốn đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa là ítnhất so với các chương trình mục tiêu khác.

Tổng kinh phí này được đầu tư thực hiện 6 dự án là dự án chống xuống cấp, tu bổ,tôn tạo di tích; dự án điều tra sưu tầm, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vậtthể; dự án tăng cường đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóathể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo; dự án hỗ trợphát triển hệ thống vui chơi giải trí cho trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu,vùng xa, biên giới và hải đảo; dự án đầu tư phát triển các loại hình nghệ thuậttruyền thống; dự án tăng cường năng lực cán bộ cơ sở, truyền thông, giám sátđánh giá thực hiện chương trình.

Trong số 6 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn2012-2015, có 2 dự án mới được phê duyệt là dự án hỗ trợ phát triển hệ thống vuichơi giải trí cho trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hảiđảo; dự án đầu tư phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Dự án hỗ trợphát triển hệ thống vui chơi giải trí cho trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu,vùng xa, biên giới và hải đảo được Chính phủ cho phép thực hiện từ năm 2012. Đếnnay dự án đã hỗ trợ xây dựng 5 điểm vui chơi giải trí cho trẻ em, đồng thời hỗtrợ kinh phí mua trang thiết bị cho 25 điểm khác. Dự án đầu tư phát triển nghệthuật truyền thống bắt đầu triển khai từ năm 2012 đã giúp các đơn vị này bổ sungtrang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động chuyên môn; tập huấn cho các diễnviên, góp phần cổ vũ cho các diễn viên trẻ...

Sau 3 năm thực hiện, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, cáchoạt động văn hóa thể thao sôi nổi đã góp phần đưa cuộc sống của đồng bào vùngsâu, vùng xa hòa nhập vào cuộc sống xã hội nói chung, mở rộng giao lưu, hội nhậptrong nước, quốc tế, góp phần tạo nên sự phong phú trong kho tàng văn hóa ViệtNam, khẳng định vị thế của nền văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Việc cung cấp, hỗ trợ các trang thiết bị, xây dựng thiết chế văn hóa, thể thaocơ sở các cấp đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện phong trào toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân,đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khókhăn.

Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa thông qua các dự án đầu tư tubổ, tôn tạo di tích đã góp phần bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầusinh hoạt văn hóa của cộng đồng địa phương. Các di tích, di sản này đã trở thànhsản phẩm văn hóa du lịch đặc thù, thu hút được nhiều du khách trong nước, quốctế, góp phần vào phát triển ngành du lịch, kinh tế-xã hội ở địa phương, tạonguồn thu lớn, việc làm cho cộng đồng. Đội ngũ đông đảo những người làm công tácvăn hóa cơ sở đã hình thành, góp phần cùng nhân dân gìn giữ, phát huy kho tàngdi sản văn hóa quý báu mà cha ông để lại...

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cùng nhiều đại biểu dự hội nghị đã nêu rõ điểm khó khănlớn nhất khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa 3 năm qua chínhlà vấn đề kinh phí. Ngân sách Trung ương chi cho các Chương trình mục tiêu chỉmang tính chất hỗ trợ, phần còn lại phải do địa phương bố trí, huy động nguồn xãhội hóa để thực hiện cho đúng các mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, việc thực hiệnhuy động nguồn vốn địa phương, vốn xã hội hóa thực hiện Chương trình còn rất hạnchế, đặc biệt là nguồn vốn cho xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao vàtrang thiết bị phục vụ hoạt động của trung tâm văn hóa, thể thao các cấp.

Trong 3 năm qua, tổng nguồn vốn địa phương cho chương trình mục tiêu quốc gia vềvăn hóa mới đạt khoảng 651 tỷ đồng trên tổng số 2.116 tỷ đồng cần huy động chocả giai đoạn; nguồn vốn xã hội hóa là gần 66 tỷ đồng. Nhiều địa phương gặp khókhăn, không bố trí được vốn đối ứng thực hiện hoặc bố trí không hợp lý choChương trình mục tiêu quốc gia dẫn đến một số mục tiêu không được triển khaihoặc có triển khai nhưng lượng vốn nhỏ hơn, không cân xứng với mục tiêu, nhiệmvụ đề ra.../.

Thanh Giang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ngôi chánh điện có nền lát gạch bông, cột và phần lớn các mảng tường ở đây cũng đều được ốp gạch men (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Độc đáo kiến trúc ngôi chùa cổ Wath Sro Loun

Tọa lạc ở thành phố Cần Thơ, Chùa Wath Sro Loun hình thành từ năm 1815, ban đầu được dựng bằng cây lá. Đến năm 1969 vị trụ trì lúc bấy giờ quyết định xây dựng lại bằng vật liệu kiên cố.

Người dân tại Đá Bàn, Tuyên Quang. (Ảnh: Lasse Edwartz)

'Những cuộc gặp gỡ ở Việt Nam': Hành trình chưa bao giờ khép lại với 2 nhiếp ảnh gia Thụy Điển

Năm 1988, hai nhà báo người Thụy Điển Lasse Edwartz và Ulf Johansson chỉ nghĩ rằng mình sẽ có một chuyến công tác ngắn ngày ở Việt Nam. Nhưng không ngờ, mảnh đất hình chữ S đã trở thành nơi họ quay trở lại suốt hàng chục lần, trở thành chất liệu cho một bộ ảnh đồ sộ và một cuốn sách đong đầy tình cảm mang tên "Những cuộc gặp gỡ ở Việt Nam".