'Binh đoàn bất tử': Việt Nam và Nga cùng tri ân các anh hùng liệt sỹ

Chương trình "Binh đoàn bất tử" là dịp bày tỏ lòng tôn kính và vinh danh những người anh hùng-các cựu chiến binh, các liệt sỹ đã hy sinh vì nền tự do hòa bình dân tộc.

Chương trình tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ "Binh đoàn bất tử." (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Chương trình tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ "Binh đoàn bất tử." (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Ngày 3/5, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nga tại Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức chương trình "Binh đoàn bất tử" để bày tỏ lòng tôn kính và vinh danh những người anh hùng-các cựu chiến binh, các liệt sỹ đã hy sinh vì nền tự do hòa bình dân tộc.

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024); 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) và 79 năm Ngày Chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại (9/5/1945-9/5/2024).

Đây không chỉ là dịp tri ân những anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, hòa bình của dân tộc và thế giới mà còn có ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, sự yêu chuộng hòa bình.

Chương trình diễn ra tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam với các hoạt động như: Trồng cây lưu niệm, đeo Dải băng Georgi (Dải băng chiến thắng), diễu hành tưởng niệm các liệt sỹ, chương trình nghệ thuật “Bài ca chiến thắng.”

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko đã điểm lại quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thoát khỏi chủ nghĩa phát xít của nhân dân Liên Xô. Đại sứ cũng tri ân các tình nguyện viên Việt Nam - những người đã chiến đấu cùng Hồng quân trong trận chiến ở Moscow, góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của nhân dân Liên Xô.

Theo Đại sứ Bezdetko, ngày 9/5/1945, Hồng quân Liên Xô đã đánh bại sự kháng cự quyết liệt của những phần tử quân đội Đức còn sót lại, đánh dấu sự sụp đổ chủ nghĩa phát xít. Các chiến sỹ và sỹ quan Liên Xô, những người từ tất cả các nước của Liên Xô (cũ) đã giải phóng hàng chục quốc gia châu Âu khỏi ách đô hộ của phát xít, cứu hàng triệu người từ các “trại tử thần.”

dieuhanh1.jpg
Chương trình biểu diễn nghệ thuật. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Đại sứ Nga Bezdetko khẳng định: “Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ kéo dài hàng thế kỷ và trở thành tấm gương cho các dân tộc châu Á và châu Phi khác trong cuộc chiến chống lại áp bức của thực dân. Đó là lý do vì sao Ngày Chiến thắng ở Liên bang Nga và Việt Nam có ý nghĩa rất thiêng liêng.”

Chia sẻ tại buổi lễ, Giáo sư, Thiếu tướng Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt–Nga cũng điểm lại mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây cũng như Liên bang Nga hiện nay.

Ông Khánh nêu rõ: "Trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, nhân dân Liên Xô đã chịu những thiệt hại to lớn để đẩy lùi chủ nghĩa phát xít. Những chiến sỹ tình nguyện Việt Nam đã sát cánh cùng nhân dân Liên Xô, tham gia chiến đấu bảo vệ Thủ đô Moscow. Còn trong kháng chiến chống Mỹ, nhiều chuyên gia Liên Xô đã có mặt, giúp đỡ nhân dân Việt Nam. Đó là truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc cần được gìn giữ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục