Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS ở miền Trung

Hội thảo về Chính sách và lập kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS cho ba tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi do Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ chức Sáng kiến Y tế Việt Nam (tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ) và Đại học Boston (Hoa Kỳ) phối hợp tổ chức vừa diễn ra tại thành phố Đà Nẵng.

Hội thảo về Chính sách và lập kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS cho ba tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi do Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ chức Sáng kiến Y tế Việt Nam (tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ) và Đại học Boston (Hoa Kỳ) phối hợp tổ chức vừa diễn ra tại thành phố Đà Nẵng.

Trong 3 ngày, các chuyên gia trong và ngoài nước thảo luận về những vấn đề như Luật phòng, chống HIV/AIDS và các văn bản liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam; thành công và những thách thức trong phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam; vấn đề quyền con người, vấn đề giới và HIV/AIDS; quan điểm của cộng đồng về vấn đề sống chung với HIV/AIDS.

Hội thảo nhằm trao đổi, quán triệt chủ trương, chính sách phòng chống HIV/AIDS của Đảng và Nhà nước; nâng cao kỹ năng lập kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS tại một số tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó trực tiếp là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, góp phần thực hiện chiến lược quốc gia về phòng chống HIV/AIDS đã được chính phủ thông qua.

Theo báo cáo tại hội thảo, tính đến cuối năm 2008, tại thành phố Đà Nẵng có hơn 1.040 ca nhiễm HIV được phát hiện, trong đó có 405 ca chuyển sang giai đoạn AIDS và gần 280 người đã tử vong do AIDS. Tại 56/56 xã, phường của thành phố có người nhiễm HIV đều được phát hiện.


Tại tỉnh Quảng Nam, hết năm 2008 có hơn 510 ca nhiễm HIV, trong đó có gần 250 trường hợp chuyển qua AIDS và có hơn 200 trường hợp đã tử vong. Còn tại tỉnh Quảng Ngãi, có hơn 270 ca nhiễm HIV và có hơn 140 trường hợp chuyển qua AIDS, gần 110 ca đã tử vong do AIDS. Các trường hợp nhiễm HIV ở 3 tỉnh, thành phố này tập trung chủ yếu ở lứa tuổi từ 20 - 39./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục