Nâng chất lượng cuộc sống nhân dân Trường Sa

Với sự giúp đỡ của các ngành, các cấp và các địa phương trong cả nước, đời sống của người dân ở huyện đảo Trường Sa đã được nâng cao.
Trong những năm qua, với sự giúp đỡ của các ngành, các cấp và các địa phương trong cả nước, đời sống của người dân ở huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đã được nâng cao.

Do địa bàn ở đảo đi lại khó khăn nên nhân dân các xã đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây và thị trấn Trường Sa (còn gọi là đảo Trường Sa lớn) thuộc huyện đảo Trường Sa đã được tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh bạn, các ngành của Trung ương ưu tiên cung cấp nhiều vật tư, thiết bị xây dựng cơ sở hạ tầng; giúp các loại cây trồng vật nuôi, ngư lưới cụ phục vụ trồng trọt, chăn nuôi và đánh bắt thủy sản.

Trạm dịch vụ hậu cần nghề cá đã được xây dựng tại xã đảo Song Tử Tây giúp bà con trên đảo và ngư dân các địa phương khác đến đánh bắt thủy sản ở vùng này có điều kiện sửa chữa tàu thuyền, mua sắm vật tư thủy sản, nhiên liệu, nước ngọt mà không phải vào tận bờ như trước đây.

Ở đây còn xây dựng âu thuyền có sức chứa gần 100 thuyền, tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu đánh bắt xa bờ trên vùng đảo Trường Sa trú ẩn an toàn khi sóng to, bão lớn.

Các ngành, các cấp và các địa phương trong cả nước đã giúp đỡ người dân xây dựng hệ thống điện thắp sáng bằng năng lượng mặt trời và sức gió, cung cấp các thiết bị thông tin, nghe nhìn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ bà con các xã đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây, thị trấn Trường Sa mỗi gia đình và mỗi cán bộ xã một máy điện thoại không dây. Trước đó, Đoàn M46 vùng D Hải Quân đã đầu tư lắp đặt hệ thống ăngten parabol cho các xã này.

Đầu tháng 8 vừa qua, hệ thống đèn chiếu sáng trên thị trấn đảo Trường Sa đã chính thức được đưa vào sử dụng bằng 3 cụm năng lượng mặt trời và sức gió do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng Bách khoa (Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện với hàng trăm đèn cao áp. Trước đó, cũng bằng các hệ thống năng lượng loại này, các đảo Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn Đông cũng đã có điện thắp sáng liên tục.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đảo Trường Sa Nguyễn Đức Thắng cho biết, tới đây, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ hỗ trợ khoảng 400 tỷ đồng tiếp tục xây dựng hệ thống năng lượng mặt trời và sức gió để bảo đảm thời gian tới tất cả các đảo trên quần đảo Trường Sa đều có điện thắp sáng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục