Nâng ngực phụ nữ bằng liệu pháp tế bào gốc

Nâng ngực phụ nữ từ liệu pháp tế bào gốc vừa giúp giải quyết một phần mỡ thừa, vừa tránh được hiện tượng đào thải sau phẫu thuật.
Các nhà khoa học Anh đã lần đầu tiên nghiên cứu phương pháp nâng ngực phụ nữ bằng liệu pháp tế bào gốc.

Trước tiên các nhà khoa học lấy tế bào gốc từ phần mỡ dư thừa ở bụng hoặc đùi của phụ nữ, sau đó tiến hành nuôi cấy trong bầu vú.

Theo các nhà khoa học, "tòa thiên nhiên" được nuôi cấy từ tế bào gốc mang lại cảm giác tự nhiên, thoải mái và tự tin cho phụ nữ.

Điều đặc biệt là việc nuôi cấy tế bào gốc sẽ không gây ra hiện tượng đào thải./.
Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục