Hãng mỹ phẩm nổi tiếng toàn cầu The Body Shop nộp đơn xin phá sản ở Mỹ

Việc nộp đơn xin phá sản có nghĩa là chi nhánh của công ty The Body Shop tại Mỹ sẽ bán bớt một phần tài sản nhất định để trả cho các chủ nợ.

The Body Shop ra mắt vào năm 1976 tại Brighton (Anh), bởi nhà sáng lập, doanh nhân Anita Roddick. (Nguồn: USA Today)
The Body Shop ra mắt vào năm 1976 tại Brighton (Anh), bởi nhà sáng lập, doanh nhân Anita Roddick. (Nguồn: USA Today)

Hãng mỹ phẩm The Body Shop sẽ ngừng hoạt động tại Mỹ sau khi nộp đơn xin phá sản.

Theo hồ sơ của tòa án, vào tuần trước, thương hiệu nổi tiếng có xuất xứ từ Anh đã nộp đơn xin phá sản dựa trên quy định tại Chương 7, Luật phá sản của Mỹ.

Việc nộp đơn này có nghĩa là chi nhánh của công ty tại Mỹ sẽ bán bớt một phần tài sản nhất định để trả cho các chủ nợ.

Trước đó, vào đầu tháng Ba, The Body Shop cũng đã xác nhận nộp đơn xin tái cơ cấu các chi nhánh ở quê nhà, Anh, cũng như ở Canada.

Hiện chuỗi cửa hàng của The Body Shop tại hai nước này vẫn hoạt động bình thường. Mặc dù hãng chưa đưa ra phát ngôn chính thức, nhưng ước tính có khoảng 50 cửa hàng ở Mỹ của The Body Shop vẫn đang hoạt động vào thời điểm hãng nộp đơn xin phá sản.

The Body Shop ra mắt vào năm 1976 tại Brighton (Anh), bởi nhà sáng lập, doanh nhân Anita Roddick. Hãng đã nhanh chóng mở rộng thị phần ra toàn thế giới và được hãng mỹ phẩm khổng lồ L'Oréal mua lại vào năm 2006 với giá tương đương 1,3 tỷ USD.

Sau đó, đến tháng 12/2023, The Body Shop một lần nữa đổi chủ khi bị bán cho một nhóm nhà đầu tư tư nhân với giá khoảng 250 triệu USD.

Sau khoảng thời gian cầm cự khó khăn, hãng đã chính thức “sụp đổ” vào tháng Hai, sau khi các nhà quản trị mới đưa ra lý do về hệ thống quản lý yếu kém và sự cạnh tranh trên thị trường bán lẻ nhiều thách thức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.