NATO không "bỏ rơi" Afghanistan sau khi chuyển giao

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và đồng minh sẽ không để mặc Afghanistan tự xoay xở sau thời điểm chuyển giao năm 2014.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các nước đồng minh sẽ không để mặc Afghanistan tự xoay xở sau thời điểm chuyển giao năm 2014.

Tuyên bố trên được Đại diện Dân sự Cấp cao của NATO tại Afghanistan, ông Mark Sedwill đưa ra ngày 25/1 trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Phần Lan Alexander Stubb tại Helsinki.

Ông Sedwill cho biết, sau thời điểm chuyển giao trách nhiệm an ninh cho các lực lượng Afghanistan vào năm 2014, nhiệm vụ cũng như vai trò của lực lượng NATO tại quốc gia Nam Á này sẽ thay đổi.

Ông nhấn mạnh sau thời điểm này, quan hệ đối tác lâu dài giữa Afghanistan và cộng đồng quốc tế sẽ vẫn cần được duy trì nhằm hỗ trợ Afghanistan trong việc phát triển lực lượng an ninh cũng như phát triển kinh tế xã hội của nước này.

Trước đó, cuối tháng 11/2010, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen thông báo, NATO bắt đầu chuyển giao quyền kiểm soát an ninh cho lực lượng an ninh Afghanistan vào đầu năm 2011 và tiến trình chuyển giao sẽ hoàn tất vào cuối năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục