Nepal: Bạo lực tái diễn liên quan đến soạn thảo hiến pháp mới

Cảnh sát Nepal đã phải bắn đạn hơi cay và bắt giữ hơn 20 người nhằm ngăn chặn đoàn người biểu tình tấn công các phương tiện gần văn phòng Thủ tướng Sushil Koirala.
Nepal: Bạo lực tái diễn liên quan đến soạn thảo hiến pháp mới ảnh 1Các nghị sỹ đối lập cản trở phiên họp của Quốc hội tại thủ đô Kathmandu ngày 23/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 7/4, những người biểu tình thuộc phe đối lập do Đảng Cộng sản Nepal Maoist Thống nhất (UCPN-M) đứng đứng đầu đã đụng độ với cảnh sát ở thủ đô Kathmandu của Nepal, trong bối cảnh phe đối lập đang tiến hành chiến dịch đóng cửa trường học, công sở và giao thông trên toàn quốc kéo dài 3 ngày.

Đây là vụ bạo lực mới nhất liên quan đến công tác soạn thảo hiến pháp mới của nước này.

Sỹ quan cảnh sát Kamal Singh Bam cho biết lực lượng cảnh sát đã bắn đạn hơi cay để ngăn chặn người biểu tình tấn công các phương tiện gần văn phòng Thủ tướng Sushil Koirala.

Ở những nơi khác, các nhà hoạt động đã ném đá và làm hư hại một số xe cộ song không có ai bị thương nặng. Hơn 20 người biểu tình đã bị bắt giữ.

Một mặt trận đối lập do UCPN-M đứng đầu đang phát động cuộc đình công quy mô toàn quốc lớn nhất trong vòng 5 năm qua nhằm gây sức ép đòi chính phủ liên minh phải lắng nghe và tìm kiếm sự đồng thuận về bản hiến pháp cộng hòa đầu tiên của nước này.

Việc thông qua bản hiến pháp được đánh giá là sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc chấm dứt tình trạng bất ổn ở Nepal./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục