Nepal quyết định tham gia tổ chức Đối thoại Hợp tác châu Á

Ngày 26/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nepal nhấn mạnh Chính phủ Nepal tin tưởng liên kết với ACD sẽ giúp mở rộng quan hệ trên trường quốc tế.
Nepal quyết định tham gia tổ chức Đối thoại Hợp tác châu Á ảnh 1Thủ tướng Nepal Sushil Koirala. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nepal cho biết cuộc họp Hội đồng bộ trưởng do Thủ tướng nước này Sushil Koirala chủ trì ngày 25/8 đã quyết định khởi động tiến trình để trở thành thành viên của tổ chức Đối thoại Hợp tác châu Á (ACD).

Phát biểu với báo giới, quan chức trên nhấn mạnh Chính phủ Nepal tin tưởng rằng liên kết với ACD sẽ giúp mở rộng các mối quan hệ của quốc gia Nam Á này trên trường quốc tế trong khi các nền kinh tế đang nổi là Trung Quốc và Ấn Độ cũng là thành viên ACD.

Ngoài ra, tham gia ACD cũng giúp tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Nepal với các quốc gia thành viên ACD trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, du lịch, thương mại, đầu tư trực tiếp nước ngoài và lao động nước ngoài.

ACD được thành lập năm 2002 với mục tiêu thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các quốc gia châu Á.

Hiện tổ chức liên chính phủ này đã có 33 quốc gia thành viên, nổi bật là Trung Quốc và Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục