Nepal sắp tổ chức phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới

Chính phủ lâm thời Nepal đã yêu cầu Quốc hội khóa mới triệu tập phiên họp đầu tiên vào ngày 22/1 tới, giải tỏa bế tắc chính trị tại quốc gia Nam Á này.
Nepal sắp tổ chức phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới ảnh 1Người dân Nepal vui mừng khi biết kết quả cuộc bầu cử Quốc hội. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ lâm thời Nepal đã yêu cầu Quốc hội khóa mới triệu tập phiên họp đầu tiên vào ngày 22/1 tới, giải tỏa bế tắc chính trị tại quốc gia Nam Á này. Người phát ngôn chính phủ Nepal, ông Bimal Gautam đã thông báo quyết định này ngày 11/1.

Quốc hội mới của Nepal vừa được bầu hồi tháng 11/2013, dự kiến soạn thảo một hiến pháp thời hậu chiến được chờ đợi từ lâu tại quốc gia này.

Trước đó, 30 chính đảng có ghế trong Quốc hội được bầu cử hồi tháng 11, dự kiến họp để đề cử các nhà lập pháp vào ngày 10/12, nhưng phải hoãn lại do Đảng Cộng sản Thống nhất Nepal (CPN-M), từ chối tham gia cuộc họp Quốc hội. Sau nhiều tuần thương lượng, CPN-M đã chấp thuận tham gia Quốc hội.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua, Đảng CPN-M đứng thứ ba, giành 80 ghế trong tổng số 601 ghế. Dẫn đầu là đảng Đại hội Nepal (NC) theo đường lối trung lập với 196 ghế và đảng Cộng sản Nepal Marxist Leninist Thống nhất (CPN-ULM) đứng thứ hai với 175 ghế. Chính phủ mới dự kiến do đảng NC đứng đầu, sẽ cử thêm 26 thành viên tham gia Quốc hội.

Quốc hội được bầu năm 2008 đã không đưa ra được bản hiến pháp hoặc hoàn tất tiến trình hòa bình bị đình trệ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục