Nga bác tin chuyển giao đảo cho Nhật Bản để đổi lấy viện trợ

Hãng thông tấn TASS ngày 13/5 cho biết, thông tin nói rằng Nga sẽ chuyển giao các đảo do nước này quản lý và Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền ở phía Bắc Nhật Bản để đổi lấy viện trợ kinh tế là "nhảm nhí.
Nga bác tin chuyển giao đảo cho Nhật Bản để đổi lấy viện trợ ảnh 1Quần đảo tranh chấp được Nga gọi là Nam Nam Kurils, trong khi Nhật Bản gọi là Lãnh thổ Phương Bắc (Nguồn: Russia Insider) 

Hãng thông tấn TASS ngày 13/5 cho biết, thông tin nói rằng Nga sẽ chuyển giao các đảo do nước này quản lý và Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền ở phía Bắc Nhật Bản để đổi lấy viện trợ kinh tế là "nhảm nhí."

Bình luận về tin của trang tin Slon, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Những gì được viết ra là hoàn toàn nhảm nhí. Việc cho rằng trong cuộc đối thoại với Nhật Bản, chủ đề là 'bán' hoặc chuyển giao (quần đảo) để đổi lấy viện trợ kinh tế, cũng như gọi đây là 'cách tiếp cận mới' được Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe miêu tả... là rất thô thiển".

Chi tiết của "cách tiếp cận mới" do Thủ tướng Abe đề xuất trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tuần trước vẫn chưa được tiết lộ.

Tranh chấp của Nga-Nhật liên quan đến quần đảo ngoài khơi Hokkaido, cực Bắc Nhật Bản. Moskva gọi quần đảo này là Nam Kurils, trong khi Nhật Bản gọi là Lãnh thổ Phương Bắc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục