Nga: Bellingcat không tiến hành điều tra về vụ Salisbury

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết Bellingcat, một trang nguồn mở có trụ sở tại Anh, đã không thực hiện cuộc điều tra nào về vụ cựu điệp viên Sergei Skripal bị đầu độc tại Salisbury.
Nga: Bellingcat không tiến hành điều tra về vụ Salisbury ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Nguồn: TASS/TTXVN)

Theo hãng Tass, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Bellingcat, một trang nguồn mở kiêm điều tra truyền thông mạng có trụ sở tại Anh, đã không thực hiện cuộc điều tra nào về vụ cựu điệp viên Sergei Skripal bị đầu độc tại Salisbury. Thay vào đó, tổ chức này đã công bố dữ liệu được các cơ quan tình báo tiết lộ trước bài phát biểu của phái đoàn Anh tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-1 vào ngày 14/10, nữ phát ngôn viên này nêu rõ: "Bellingcat đã không thực hiện cuộc điều tra nào về vụ việc tại Salisbury. Bellingcat đã im lặng tới 6 tháng. Họ chỉ đơn giản công bố thông tin được giao cho, trước bài phát biểu của phái đoàn Anh tại Đại hội đồng Liên hợp quốc."


[Nga đề nghị Anh cung cấp bằng chứng thuyết phục về vụ Skripal]

Theo bà Zakharova, những gì được Bellingcat gọi là bằng chứng mà họ phát hiện thực ra chỉ là thông tin do tình báo phương Tây cung cấp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục