Nga cam kết tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật quân sự cho Kyrgyzstan

Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật quân sự cho Kyrgyzstan để duy trì an ninh trong khu vực trong bối cảnh NATO sẽ rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan vào cuối năm nay.
Nga cam kết tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật quân sự cho Kyrgyzstan ảnh 1Căn cứ quân sự Nga tại Kant, Kyrgyzstan. (Nguồn: RIA Novosti)

Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật quân sự cho Kyrgyzstan để duy trì an ninh trong khu vực trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan vào cuối năm nay.

Phát biểu trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Kyrgyzstan Abibilla Kudaiberdiev tại Moskva ngày 19/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định có nhiều chương trình hợp tác cả trong khuôn khổ quan hệ song phương, cả trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO).

Ông nhấn mạnh cần thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện các kế hoạch và quyết định được lãnh đạo hai nước đề ra trong khuôn khổ tổ chức an ninh khu vực nói trên.

Bộ trưởng Shoigu nêu rõ các cuộc trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước sẽ giúp tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự song phương.

Theo ông, hai nước cần đề ra và thông qua các quyết định cần thiết trong bối cảnh tình hình căng thẳng tại Afghanistan và các vấn đề nghiêm trọng có thể nảy sinh trên biên giới giữa các nước láng giềng và các đối tác trong CSTO.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Kyrgyzstan khẳng định việc thực hiện các thỏa thuận về hỗ trợ vật chất kỹ thuật đang được triển khai hết sức kịp thời và hiệu quả.

Nga hiện đang là chủ tịch CSTO, tổ chức gồm các nước Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan./.

Tin cùng chuyên mục