Nga cáo buộc Mỹ đang cố tình giữ lại một số lượng lớn tên lửa

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Mỹ quyết định giữ lại một số lượng lớn tên lửa, vi phạm một thỏa thuận về vũ khí hạt nhân.
Nga cáo buộc Mỹ đang cố tình giữ lại một số lượng lớn tên lửa ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 28/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Mỹ quyết định giữ lại một số lượng lớn tên lửa, vi phạm một thỏa thuận về vũ khí hạt nhân.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Lavrov cho rằng Mỹ đang huấn luyện cho lực lượng vũ trang của các nước châu Âu về cách sử dụng vũ khí hạt nhân chiến lược chống lại Nga.

Ngoại trưởng Nga khẳng định việc Mỹ duy trì các loại vũ khí hạt nhân phi chiến lược tại châu Âu là một rào cản đối với tiến trình giải giáp vũ khí hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục