Nga: Phương Tây "đạo đức giả" về Ukraine

Nga cáo buộc Phương Tây đạo đức giả về vấn đề Ukraine

Nga cáo buộc Phương Tây đạo đức giả "quá chuẩn mực" trong khủng hoảng ở Ukraine, nơi các cuộc biểu tình làm bùng phát bạo lực.
Nga cáo buộc Phương Tây đạo đức giả về vấn đề Ukraine ảnh 1Cảnh sát Ukraine đụng độ với người biểu tình tại tòa nhà chính phủ thành phố Kharkiv, miền đông Ukraine ngày 13/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 14/4 đã cáo buộc các nước Phương Tây đạo đức giả "quá chuẩn mực" trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine, nơi các cuộc biểu tình tại miền Đông Nam Ukraine đã làm bùng phát tình trạng bạo lực mới vào cuối tuần qua.

Ngoại trưởng Lavrov nói: "Chúng ta có thể nhớ khi tình trạng bạo lực ở Maidan (Quảng trường Độc lập ở Kiev) chấm dứt với hàng chục người chết đã được gọi là dân chủ trong khi các cuộc biểu tình hòa bình đang diễn ra ở miền Đông Nam Ukraine lại bị gọi là khủng bố. Đạo đức giả đã đi quá giới hạn."

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi gặp người đồng cấp Sudan, Ngoại trưởng Lavrov còn cho hay Nga không mong Ukraine tan vỡ mà Moskova muốn mọi công dân Ukraine phải được bình đẳng.
 
Ông Lavrov còn khẳng định không có điệp viên nào của Nga ở miền Đông Ukraine và bất kỳ thế lực nào khuyến khích Kiev sử dụng vũ lực nhằm vào người biểu tình sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho hành động của họ.
 
Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga còn muốn Phương Tây giải thích việc Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Brennan tới thăm Kiev./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục