Quân đội Ukraine bắt đầu chiến dịch "chống khủng bố"

Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksandr Turchynov ngày 14/4 đã tuyên bố bắt đầu chiến dịch "chống khủng bố" sau khi thời hạn chót mà Kiev đặt ra cho người biểu tình ly khai ở miền Đông nước này đã kết thúc.
Quân đội Ukraine bắt đầu chiến dịch "chống khủng bố" ảnh 1Một tay súng ly khai ở Slavyansk, miền Đông Ukraine (Nguồn: AP)

Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksandr Turchynov ngày 14/4 tuyên bố quân đội nước này bắt đầu chiến dịch "chống khủng bố" sau khi thời hạn chót mà Kiev đặt ra cho người biểu tình ly khai ở miền Đông nước này đã kết thúc, đồng thời khẳng định vùng Donbass "sẽ sớm được ổn định."  

Ông Turchynov cũng cho biết giới lãnh đạo Kiev sẽ không chống lại một cuộc trưng cầu dân ý ở miền Đông theo hướng một nhà nước Ukraine được tổ chức cùng thời điểm cuộc bầu cử Tổng thống ở Kiev, đồng thời khẳng định mong muốn về một quốc gia thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Trước đó, chính quyền Kiev đã ra tối hậu thư yêu cầu các tay súng ly khai hạ vũ khí và rút khỏi các đồn cảnh sát cũng như tòa nhà chính quyền mà lực lượng này chiếm đóng vào lúc 6 giờ GMT, tức 13 giờ Việt Nam.

Tuy nhiên, không có dấu hiệu gì cho thấy các tay súng ly khai tuân thủ yêu cầu của chính quyền Kiev.

Một số tin nhắn trên Twitter của các phóng viên quốc tế có mặt ở Horlivka, thành phố cuối cùng thuộc vùng Donetsk chưa rơi vào tay lực lượng ly khai cũng đã "thất thủ."

Các phóng viên đã nghe thấy một số tiếng nổ, cũng như ngọn lửa bùng lên từ khu vực tòa nhà trụ sở chính quyền thành phố.

Trước đó, trong bài diễn văn được phát trên truyền hình hôm 13/4, ông Turchynov nói: "Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng quyết định tiến hành chiến dịch chống khủng bố quy mô toàn diện với sự tham gia của các lực lượng vũ trang Ukraine."

Cùng ngày, ông Turchinov đã ký một sắc lệnh yêu cầu những người biểu tình ở các tỉnh Donesk và Lugansk giao nộp vũ khí và cam kết sẽ ân xá cho bất kỳ người nào giao nộp vũ khí trước thời hạn trên.

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Ukraine Valentin Nalivaichenko cho biết chiến dịch trên có sự tham gia của quân đội và các lực lượng bảo vệ pháp luật Ukraine. Ông này tuyên bố sẽ huy động mọi lực lượng để giải quyết các cuộc biểu tình ở miền Đông, kể cả sẽ "tiêu diệt" nếu người biểu tình nổ súng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục