Nga chuẩn bị bàn giao trực thăng Mi-35 và Mi-17 cho Serbia

Bộ trưởng Quốc phòng Serbia, ông Alexanderar Vulin cho biết, 4 chiếc Mi-35 và 3 chiếc Mi-17 sẽ được Nga bàn giao cho lực lượng không quân nước này trong quý đầu của năm 2020.
Nga chuẩn bị bàn giao trực thăng Mi-35 và Mi-17 cho Serbia ảnh 1Máy bay trực thăng của Nga. (Nguồn: TASS)

Theo hãng thông tấn TASS ngày 19/8, Serbia sẽ tiếp nhận 2 loại trực thăng vận tải quân sự Mi-35 và Mi-17 do Nga sản xuất vào đầu năm 2020.

Nguồn tin trên dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Serbia, ông Alexanderar Vulin cho biết, 4 chiếc Mi-35 và 3 chiếc Mi-17 sẽ được Nga bàn giao cho lực lượng không quân nước này trong quý đầu của năm 2020.

Ông Vulin nhấn mạnh: "Thỏa thuận về hợp tác quân sự và kỹ thuật giữa 2 tổng tư lệnh tối cao - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Serbia Alexandar Vucic - đang được thực hiện rất thành công. Chúng tôi đã bước vào giai đoạn thứ hai trong 3 giai đoạn hiện đại hóa, sửa chữa và cung cấp vũ khí theo quy định. Trong nửa đầu quý 1 năm tới, chúng tôi sẽ nhận 4 chiếc trực thăng Mi-35 và 3 chiếc trực thăng Mi-17.”

[Nga: Công ty Sukhoi ký hợp đồng bán máy bay cho Thái Lan]

Tháng 10/2018, Không quân Serbia đã tiếp nhận 6 máy bay chiến đấu MiG-29 do Nga bàn giao như một phần hỗ trợ quân sự và kỹ thuật.

Trong vòng một năm tới, Nga sẽ chuyển giao 10 máy bay trực thăng tới Serbia, gồm 7 chiếc Mi-35 và 3 chiếc Mi-17.

Serbia cũng dự kiến sẽ nhận được 30 xe tăng T-72 cùng 30 xe trinh sát và tuần tra BRDM-2 miễn phí từ Nga.

Belgrade cũng đang thảo luận với Moskva về các hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1, Buk-M2 và súng phòng không Tunguska./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục