Nga chuyển phái đoàn ngoại giao tại Yemen tới thủ đô của Saudi Arabia

Nga vừa tạm ngừng hiện diện ngoại giao tại Yemen và tất cả các nhân viên ngoại giao Nga đều đã rời khỏi quốc gia này do tình hình bất ổn ở thủ đô Sanaa.
Nga chuyển phái đoàn ngoại giao tại Yemen tới thủ đô của Saudi Arabia ảnh 1Hiện trường vụ không kích xuống quận Sahar, tỉnh miền bắc Saada của Yemen ngày 1/11. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Ngày 12/12, hãng tin RIA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova​ cho biết nước này vừa tạm ngừng hiện diện ngoại giao tại Yemen và tất cả các nhân viên ngoại giao Nga đều đã rời khỏi quốc gia này do tình hình bất ổn ở thủ đô Sanaa.

Trong khi đó, hãng tin Interfax dẫn lời Bộ trên cho biết Đại sứ Nga tại Yemen và một số nhân viên ngoại giao sẽ tạm thời làm việc bên ngoài khu vực thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia đưa tin một máy bay Nga sáng cùng ngày đã đưa các nhân viên Đại sứ quán Nga và một số công dân của nước này rời khỏi Sanaa.

SPA còn dẫn nguồn tin của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu chống phiến quân Houthi cho biết liên quân này hiện đã giành quyền kiểm soát thủ đô của Yemen, đồng thời đã nhận được lời đề nghị cho phép một máy bay của Nga tới di tản nhân sự.

Nguồn tin trên cũng xác nhận máy bay đã rời khỏi sân bay Sanaa.

Cuộc xung đột tại Yemen nổ ra kể từ khi phiến quân Houthi được Iran ủng hộ và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh​ kiểm soát phần lớn lãnh thổ, trong đó có thủ đô Sanaa.

Tháng 3/2015, liên minh Arab đã tiến hành can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Mansour Hadi. Cuộc chiến tại Yemen đã khiến hơn 10.000 người thiệt mạng và hơn 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Gần 1 triệu người bị ảnh hưởng bởi dịch tả và nạn đói đe dọa phần lớn đất nước. Liên hợp quốc đánh giá đây hiện là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục