​Nga: Đàm phán với Nhật Bản về tranh chấp lãnh thổ có thể kéo dài

Điện Kremlin ngày 12/3 cho rằng cuộc đàm phán với Nhật Bản về tranh chấp lãnh thổ đối với chuỗi đảo trên Thái Bình Dương có thể kéo dài nhiều năm và diễn ra phức tạp.
​Nga: Đàm phán với Nhật Bản về tranh chấp lãnh thổ có thể kéo dài ảnh 1Quần đảo tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản. (Nguồn: TASS)

Reuters đưa tin, Điện Kremlin ngày 12/3 cho rằng cuộc đàm phán với Nhật Bản nhằm ký kết một hòa ước sau Chiến tranh Thế giới thứ 2 giữa 2 nước và chấm dứt cuộc tranh chấp lãnh thổ đối với chuỗi đảo trên Thái Bình Dương có thể kéo dài nhiều năm và diễn ra phức tạp.

Nhật Bản đang liên tục thúc đẩy giải quyết cuộc tranh chấp chủ quyền đối với 4 hòn đảo mà nước này gọi là Vùng Lãnh thổ phương Bắc trong khi Nga gọi là Quần đảo Nam Kuril.

[Nhật Bản phản đối phái đoàn Nga đến thăm quần đảo tranh chấp]

Vụ việc này đã ngăn cản Moskva và Tokyo chính thức chấm dứt sự thù địch từ Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tổ chức đàm phán thường kỳ với Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt cuộc tranh chấp kéo dài nhiều thập kỷ này song vẫn chưa đạt được sự đột phá./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục