Tàu ngầm Yuri Dolgorukyi được khởi công đóng từ năm 1996 và hạ thủy tháng7/2007 với kinh phí 23 tỷ rúp (khoảng 765 triệu USD). Tàu dài 170m, rộng 13,5m,có thể lặn sâu 450m và mang theo 107 thủy thủ.
Đặc biệt, Tàu Yuri Dolgorukyi được trang bị 16 tên lửa đạn đạo xuyên lụcđịa thế hệ mới sử dụng nhiên liệu rắn R-30 Bulava, mỗi tên lửa nặng 36,8 tấn vàcó tầm bắn xa hơn 8.000km.
Tàu Yuri Dolgorukyi cùng với ba tàu Alexander Nevsky, Vladimir Monomach vàAlexander Nepsky thuộc dự án 955A Borei đều được đánh giá sẽ trở thành sức mạnhchủ yếu của lực lượng hạt nhân chiến lược thuộc Hải quân Nga trong vòng hàngthập kỷ tới.
Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, Hải quân Nga sẽ được trang bị thêm támtàu ngầm nguyên tử thuộc dự án 955 và 955A Borei, trong đó, mỗi tàu được trangbị tới 20 tên lửa Bulava.
Trước đó, ông Putin đã tham dự lễ đặt tên Tàu phá băng nguyên tử đa chứcnăng lớn nhất thế giới Vitus Bering chiều 10/1 tại thành phố St-Peterburg.
Tạibuổi lễ, Tổng thống Putin tuyên bố Nga chủ trương phát triển ngành đóng tàu sửdụng công nghệ cao, khẳng định nước này sẽ đóng các đội tàu hiện đại đa chứcnăng hoạt động trên các đại dương và phục vụ công tác thăm dò và khai thác dầu khíở vùng thềm lục địa của Liên bang Nga./.