Nga giải thích về kế hoạch triển khai sư đoàn ở quần đảo tranh chấp

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Thượng viện Nga Viktor Ozerov ngày 23/2 nói rằng Moskva không có ý định sử dụng một sư đoàn sẽ được triển khai ở quần đảo tranh chấp với Tokyo để chống lại Nhật Bản.
Nga giải thích về kế hoạch triển khai sư đoàn ở quần đảo tranh chấp ảnh 1Một góc quần đảo tranh chấp mà phía Nga gọi là Nam Kuril và Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc ngày 12/12/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews.com, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Thượng viện Nga Viktor Ozerov ngày 23/2 nói rằng Moskva không có ý định sử dụng một sư đoàn sẽ được triển khai ở quần đảo tranh chấp với Tokyo để chống lại Nhật Bản.

Ông Viktor Ozerov cũng khẳng định rằng Nga sẵn sàng hợp tác quân sự với Nhật Bản.

Ông Ozerov nói: "Chúng tôi không có ý định sử dụng các lực lượng vũ trang của mình nhằm chống lại Nhật Bản khi triển khai lực lượng đến quần đảo Nam Kuril... Chúng tôi sẵn sàng hợp tác, bao gồm hợp tác quân sự, trong lĩnh vực chống khủng bố và nạn cướp tài nguyên sinh vật biển."

Hôm 22/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết bộ này sẽ triển khai một sư đoàn tới quần đảo tranh chấp mà Moskva gọi là Nam Kuril trong khi Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng Lãnh thổ phương Bắc.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngay sau đó tuyên bố rằng Tokyo đã trao công hàm phản đối kế hoạch trên của Moskva./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục