Nga hiện đại hóa binh chủng tên lửa chiến lược

Tân Tư lệnh binh chủng tên lửa chiến lược Nga khẳng định, Nga sẽ chế tạo các dàn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới trang bị cho RVSN.
Phát biểu trước báo giới trưa 30/11 tại Mátxcơva, tân Tư lệnh binh chủng tên lửa chiến lược Nga (RVSN), Trung tướng Sergey Karakaev khẳng định Nga sẽ chế tạo các dàn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới để trang bị cho RVSN.

Tướng Karakaev đánh giá binh chủng RVSN hiện ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao và có đủ khả năng loại trừ mọi nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, kể cả mọi cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân.

Để hoàn thành nhiệm vụ này, RVSN đã và sẽ được trang bị các dàn tên lửa cơ động đặt trên mặt đất và ngầm như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hiện đại RS-24 và "Topol-M", RS-20V và "Satana", trong đó, tên lửa RS-24 có khả năng chống lại mọi hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương và góp phần tăng cường chức năng kiềm chế hạt nhân của RVSN.

Hiện RVSN có bảy tổ hợp tên lửa thế hệ thứ 4 và thứ 5, trong đó 4 tổ hợp được đặt ngầm và 3 tổ hợp cơ động đặt trên mặt đất.

Tướng Karakaev cho biết trong năm 2011, RVSN sẽ thực hiện 10 cuộc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Trong giai đoạn 2006-2009, RVSN đã giảm phiên chế một sư đoàn và 19 trung đoàn, phù hợp với kế hoạch xây dựng các lực lượng vũ trang Liên bang Nga theo hướng tối ưu hóa phiên chế và quân số, đồng thời tăng cường trang bị và chất lượng của các quân-binh chủng, trong đó có RVSN./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục