Nga hối thúc Mỹ và Triều Tiên tiến hành đối thoại thực sự

Thứ tưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhấn mạnh Washington và Bình Nhưỡng cần bắt đầu các cuộc đối thoại thực sự thay vì thảo luận các điều kiện để tiến hành đối thoại.
Nga hối thúc Mỹ và Triều Tiên tiến hành đối thoại thực sự ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Hãng thông tấn RIA của Nga ngày 18/12 đưa tin Thứ tưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Moskva hy vọng Mỹ và Triều Tiên sẽ bắt đầu đối thoại.

Theo nguồn tin trên, ông Ryabkov nhấn mạnh Washington và Bình Nhưỡng cần bắt đầu các cuộc đối thoại thực sự thay vì thảo luận các điều kiện để tiến hành đối thoại.

Cùng ngày, hãng tin Sputnik cũng dẫn lời Thứ trưởng Ryabkov cho biết Nga đang cân nhắc sáng kiến của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thiết lập các kênh liên lạc trung gian đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên.

Ông Ryabkov hy vọng Washington và Bình Nhưỡng sẽ cân nhắc nghiêm túc sáng kiến này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định đây là "một sáng kiến hữu ích."

[Nhật Bản cam kết tăng quan hệ đồng minh với Mỹ để kiềm chế Triều Tiên]

Ông nêu rõ: "Chúng tôi tin rằng bất kỳ đề xuất nào có thể giúp thiết lập các công cụ cho một giải pháp chính trị đều được hoan nghênh."

Tuần trước, Tổng Thư kỳ Liên hợp quốc Guterres đã kêu gọi các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nối lại và tăng cường các kênh liên lạc nhằm làm dịu căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Ông cho biết nếu cả hai bên chấp nhận Liên hợp quốc đóng vai trò trung gian hòa giải thì cơ quan này sẵn sàng đảm nhận vai trò này.

Liên quan vấn đề trên, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 18/12 cam kết tăng cường quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ nhằm kiềm chế các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Theo hãng thông tấn Kyodo, trong cuộc gặp với Đô đốc John Richardson, Chỉ huy tác chiến Hải quân Mỹ, tại Văn phòng Thủ tướng ở thủ đô Tokyo, Thủ tướng Abe nêu rõ: "Trong bối cảnh tình hình Triều Tiên gia tăng căng thẳng... Nhật Bản và Mỹ phải tăng cường hợp tác để nâng cao khả năng ứng phó và răn đe của liên minh song phương."

Ông Abe cũng nhấn mạnh rằng chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng trước "rất có giá trị" trong việc tăng cường liên minh.

Về phần mình, Đô đốc Richardson khẳng định liên minh Nhật-Mỹ rất "vững chắc."

Trước đó, trong cuộc gặp riêng rẽ với Đô đốc John Richardson, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác Nhật-Mỹ trong việc kiềm chế các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục