Nhật Bản cam kết tăng quan hệ đồng minh với Mỹ để kiềm chế Triều Tiên

Theo Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, khi tình hình Triều Tiên gia tăng căng thẳng Nhật Bản và Mỹ phải tăng cường hợp tác để nâng cao khả năng ứng phó và răn đe của liên minh song phương này.
Nhật Bản cam kết tăng quan hệ đồng minh với Mỹ để kiềm chế Triều Tiên ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, trong cuộc gặp với Đô đốc John Richardson, Chỉ huy tác chiến Hải quân Mỹ, tại Văn phòng Thủ tướng ở thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 18/12 đã cam kết tăng cường quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ nhằm kiềm chế các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Tại cuộc gặp, ông Abe tuyên bố: "Khi tình hình Triều Tiên gia tăng căng thẳng... Nhật Bản và Mỹ phải tăng cường hợp tác để nâng cao khả năng ứng phó và răn đe của liên minh song phương này."

Ông Abe cũng nhấn mạnh rằng chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Donald Trump hồi tháng trước có "giá trị lớn" trong việc tăng cường liên minh. Về phần mình, Đô đốc Richardson cũng khẳng định liên minh Nhật-Mỹ rất "vững chắc."

Trước đó, trong cuộc gặp riêng rẽ với Đô đốc John Richardson, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã nhấn mạnh ý nghĩa của sự hợp tác Nhật-Mỹ trong việc kiềm chế các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời cho rằng những hành động khiêu khích liên tiếp của Bình Nhưỡng là "không thể khoan dung"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.