Nhật Bản phân tích năng lực phòng thủ để đối phó Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông báo Tokyo sẽ phân tích năng lực phòng thủ mà nước này cần để bảo vệ công dân trước mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Nhật Bản phân tích năng lực phòng thủ để đối phó Triều Tiên ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot PAC-3 của Nhật Bản được triển khai tại căn cứ không quân Yokota, ngoại ô thủ đô Tokyo. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 15/12, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông báo Tokyo sẽ phân tích năng lực phòng thủ mà nước này cần để bảo vệ công dân trước mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Phát biểu tại trụ sở hãng tin Kyodo tại Tokyo, ông Abe nói: "Chúng tôi sẽ quyết định năng lực phòng thủ nào mà Nhật Bản thật sự nên có nhằm bảo vệ người dân, thay vì chỉ đơn giản là mở rộng năng lực truyền thống."

Thủ tướng Abe cũng khẳng định Chính phủ Nhật Bản sẽ bắt đầu đẩy nhanh các cuộc thảo luận vào đầu năm sau, nhằm xem xét các đường lối chỉ đạo chương trình phòng thủ của nước này, vốn được thông qua vào năm 2013.


[Nhật xem xét triển khai đánh chặn tên lửa sau đe dọa của Triều Tiên]

Bên cạnh đó, ông Abe cũng nêu rõ Nhật Bản sẵn sàng gây thêm sức ép đối với Triều Tiên để ngăn chặn các hành vi khiêu khích của Bình Nhưỡng, thông qua hợp tác với cộng đồng quốc tế.

Theo ông Abe, các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc nhằm hạn chế việc cung cấp năng lượng cho Triều Tiên "chắc chắn" đang có ảnh hưởng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục