Nga kêu gọi hợp tác làm ăn với Mỹ bất chấp những căng thẳng

Quan chức Nga kêu gọi cả hai bên tiếp tục "tương tác sâu sắc" trong thương mại và kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao, bao gồm công nghiệp dược, công nghiệp hàng không và hơn thế nữa.
Nga kêu gọi hợp tác làm ăn với Mỹ bất chấp những căng thẳng ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Nguồn: TASS)

Tân Hoa xã đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov đã kêu gọi sự hợp tác làm ăn với Mỹ bất chấp những căng thẳng trong quan hệ song phương.

Phát biểu trên kênh Channel One của Nga ngày 25/10, Thứ trưởng Ryabkov khẳng định "lợi ích của các giới kinh doanh tại cả hai nước yêu cầu mở rộng hợp tác."

[Tổng thống Nga muốn hội đàm với Tổng thống Mỹ tại Paris ngày 11/11]

Quan chức ngoại giao này kêu gọi cả hai bên tiếp tục "tương tác sâu sắc" trong thương mại và kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao, bao gồm công nghiệp dược, công nghiệp hàng không và hơn thế nữa.

Ông Ryabkov nói thêm: "Từ quan điểm kinh tế, những viễn cảnh cho quan hệ của chúng ta tốt hơn chúng có vẻ" và phái đoàn Mỹ là phái đoàn lớn nhất trong 2 năm liên tiếp tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Peterburg."

Nhà ngoại giao này lưu ý: "Không may, chúng ta đang chứng kiến đòn bẩy chính trị của Mỹ, hy sinh những lợi ích kinh tế và kinh doanh cho địa chính trị"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.