Nga khai thác mỏ Kovykta và đoạn đường ống dẫn khí Kovykta-Chayanda

Tổng thống Putin cho rằng việc đưa vào khai thác mỏ khí đốt Kovykta sẽ đảm bảo nguồn cung đáng tin cậy cho các đối tác nước ngoài và thúc đẩy phát triển các khu vực phía Đông của Nga.
Nga khai thác mỏ Kovykta và đoạn đường ống dẫn khí Kovykta-Chayanda ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin dự lễ khai mỏ Kovykta ở vùng Irkutsk thông qua hình thức trực tuyến ngày 21/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho phép khai thác mỏ khí đốt Kovykta và đưa vào vận hành đường ống dẫn khí đoạn Kovykta-Chayanda của tuyến đường ống Sức mạnh Siberia (Power of Siberia).

Ông Putin ra chỉ thị này tại lễ khai mỏ Kovykta ở vùng Irkutsk thông qua hình thức trực tuyến. Tham dự buổi lễ còn có Giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng Gazprom Alexei Miller. 

Tổng thống Putin cho rằng việc đưa vào khai thác mỏ khí đốt Kovykta sẽ đảm bảo nguồn cung đáng tin cậy cho các đối tác nước ngoài và thúc đẩy phát triển các khu vực phía Đông của Nga.

Ông nhấn mạnh "một tổ hợp sản xuất lớn, có tầm quan trọng chiến lược bao gồm khai thác, vận chuyển và xử lý khí đốt tự nhiên" đang được hình thành ở miền Đông nước Nga.

[Hungary sẽ phủ quyết lệnh trừng phạt mới của EU nhằm vào khí đốt Nga]

Theo Tổng thống Putin, công suất thiết kế của các mỏ khí đốt Kovykta và Chayanda là hơn 50 tỷ m3 mỗi năm. Ông cho rằng đây là cơ sở tài nguyên quan trọng đối với nhà máy xử lý khí đốt Amur - một trong những nhà máy lớn nhất và hiện đại nhất thế giới.

Các loại khí ethane, propane, helium và một số chất hóa học khác sẽ được tinh lọc trong quá trình xử lý khí đốt. 

Việc đưa vào khai thác mỏ khí đốt và đoạn đường ống dẫn khí nói trên sẽ tạo điều kiện cho việc phát triển nguồn cung khí đốt ở các khu vực phía Đông của Nga và thực hiện cam kết về việc cung cấp khí đốt cho Trung Quốc. Chiều dài của đoạn đường ống dẫn khí Kovykta-Chayanda là 804km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục