Nga không chấp nhận thông tin nặc danh về gian lận bầu cử

Ngày 23/3, Chủ tịch SIK tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống Nga ngày 18/3 vừa qua diễn ra công khai, minh bạch; nêu rõ những thông tin nặng danh về gian lận bầu cử không được chấp nhận.
Nga không chấp nhận thông tin nặc danh về gian lận bầu cử ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) Ella Pamfilova. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/3, Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Nga (SIK) Ella Pamfilova tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống Nga ngày 18/3 vừa qua diễn ra công khai, minh bạch, tự do và cạnh tranh theo tất cả các thông số chính.

Đồng thời, vị chủ tịch này cũng nêu rõ những thông tin nặng danh về gian lận bầu cử không được chấp nhận.

Phát biểu tại buổi họp của SIK, bà Pamfilova nhấn mạnh: "Kết quả cuộc bầu cử đã được xã hội chúng tôi và các tổ chức quốc tế công nhận. Cuộc bầu cử diễn ra cạnh tranh, minh bạch, đúng luật, còn kết quả được kiểm một cách chính xác.”

[Bầu cử Tổng thống Nga: SIK chính thức thông qua kết quả bầu cử]

Theo Chủ tịch SIK, các cử tri Nga đi bỏ phiếu bầu tổng thống mới được bảo đảm tự do thể hiện ý nguyện và bỏ phiếu bí mật.

SIK bảo vệ tất cả công dân công khai nói về áp lực hoặc vi phạm tại bầu cử, do đó những thông tin nặc danh về gian lận bầu cử không được chấp nhận.

Cùng ngày, SIK đã thông qua kết quả bầu cử tổng thống Nga, theo đó đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống mới sáu năm sau khi giành chiến thắng tại cuộc bầu cử với kết quả 76,69% số phiếu bầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục