Nga kiên quyết ngăn Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela

Phát biểu khi gặp Phó Tổng thống Venezuela, Chủ tịch Thượng viện Nga khẳng định, nước này sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn việc Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela.
Người biểu tình ủng hộ phe đối lập xung đột với Lực lượng biên phòng Venezuela tại cây cầu quốc tế ở thành phố San Antonio del Tachira, giáp giới Colombia ngày 23/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người biểu tình ủng hộ phe đối lập xung đột với Lực lượng biên phòng Venezuela tại cây cầu quốc tế ở thành phố San Antonio del Tachira, giáp giới Colombia ngày 23/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 3/3, hãng tin TASS dẫn lời Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko khẳng định, nước này sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn việc Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela.

Phát biểu khi gặp Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez, Chủ tịch Thượng viện Nga Matvienko nêu rõ: "Chúng tôi rất quan ngại về việc Mỹ có thể tiến hành gây hấn đổ máu, để tìm ra một lý do và cái cớ cho sự can thiệp vào Venezuela. Tuy nhiên, Nga sẽ làm tất cả để không cho phép điều này xảy ra."

[Ngoại trưởng Nga: Mỹ muốn làm mất tính hợp pháp của Tổng thống Maduro]

Ngày 1/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chuyển những lời lẽ ủng hộ và thể hiện tình đoàn kết của Tổng thống Putin tới nhà lãnh đạo Maduro trong cuộc hội đàm với Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đang ở thăm Nga.

Tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Venezuela là đối tác chiến lược của Nga. Moskva mong muốn hợp tác chặt chẽ và phối hợp hành động với Venezuela trên trường quốc tế.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, Venezuela đang phải hứng chịu cuộc tấn công trực diện và sự can thiệp vào công việc nội bộ. Nga phản đối những hành động như vậy và mong muốn duy trì các quy tắc và chuẩn mực theo Hiến chương Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.