"Nga là đối tác chiến lược lớn nhất của Ukraine"

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Petro Poroshenko khẳng định Nga là đối tác chiến lược lớn nhất và quan trọng của Ukraine.
Tân Ngoại trưởng Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố ủng hộ việc phát triển quan hệ xây dựng với Nga và cho rằng việc bố trí một bộ phận của Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ (NMD) trên lãnh thổ Ukraine là vi hiến và bất hợp pháp.

Ngoại trưởng Poroshenko đã đưa ra tuyên bố trên đây ngày 9/10 tại Kiev ngay sau khi ông được Quốc hội Ukraine bổ nhiệm làm người đứng đầu bộ ngoại giao nước này.

Đây là chức vụ bị bỏ trống kể từ tháng 3/2009 sau khi Ngoại trưởng Vladimir Ogryzko bị quốc hội bãi nhiệm, do cách giải quyết của ông về một số vấn đề, trong đó có vụ tranh chấp lãnh thổ với Romania, cũng như làm xấu đi mối quan hệ song phương với Nga.

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Petro Poroshenko khẳng định Nga là đối tác chiến lược lớn nhất và quan trọng của Ukraine.

Chính vì vậy, Kiev cần phát triển quan hệ xây dựng và cùng có lợi với Liên bang Nga, trên cơ sở cùng tôn trọng chủ quyền của nhau.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Poroshenko cũng khẳng định liên kết châu Âu vẫn là hướng ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Ukraine.

Ngay sau khi được bổ nhiệm, Ngoại trưởng Poroshenko đã bay đi Kishinev để tham dự các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) ngày 9/10 tại thủ đô Moldova./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục