Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia của Mỹ

Bộ trưởng Không quân Mỹ cho biết, Mỹ phải tăng cường sự hiện diện quân sự ở khắp châu Âu kể cả khi các nước đồng minh thuộc NATO phải đối mặt với những thách thức về ngân sách và cắt giảm chi tiêu.
Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia của Mỹ ảnh 1Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah James. (Nguồn: allenwestrepublic.com)

Theo Reuters, Bộ trưởng Không quân Hoa Kỳ Deborah James ngày 8/7 tuyên bố Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia của Mỹ, và nước này phải tăng cường sự hiện diện quân sự ở khắp châu Âu kể cả khi các nước đồng minh thuộc Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải đối mặt với những thách thức về ngân sách và cắt giảm chi tiêu.

Phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters (Anh) sau khi có loạt chuyến thăm và gặp gỡ với các đồng minh của Mỹ ở khắp châu Âu, trong đó có Ba Lan, bà James nói: “Tôi coi Nga là mối đe dọa lớn nhất."

Theo bà James, Washington đối phó với những hành động “gây rối” gần đây của Nga bằng việc tăng cường sự hiện diện ở khắp châu Âu và sẽ tiếp tục duy trì các nhiệm vụ luân chuyển của phi đội máy bay chiến đấu F-16./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục