Nga lạc quan về việc tiếp cận thị trường năng lượng ASEAN

Các công ty năng lượng của Nga có thể tiếp cận một phân khúc thị trường ở các quốc gia thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với giá trị hàng năm khoảng 170 tỷ USD.
Nga lạc quan về việc tiếp cận thị trường năng lượng ASEAN ảnh 1Nhà máy lọc dầu Rosneft ở thị trấn Gubkinsky, Tây Siberia (LB Nga). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/9, tại Hội nghị Thượng đỉnh về Kinh doanh và Đầu tư ASEAN ở Jakarta, Indonesia Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Nga-ASEAN Ivan Polyakov cho hay các công ty năng lượng của Nga có thể tiếp cận một phân khúc thị trường ở các quốc gia thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với giá trị hàng năm khoảng 170 tỷ USD.

Ông Polyakov nói: “Nền tảng an ninh năng lượng tập thể của Nga và các nước ASEAN mang đến cho các công ty Nga khả năng tiếp cận một thị trường định hướng kinh tế bổ sung với trị giá 170 tỷ USD mỗi năm.”

Thống kê về xuất nhập khẩu và đầu tư vào các dự án khu vực cho thấy doanh thu của thị trường năng lượng ASEAN ước đạt 300-400 tỷ USD/năm.

[OPEC: Hạn chế, ngừng tài trợ các dự án dầu mỏ mới là không thực tế]

Quan chức Nga này nhận định hoạt động của nền tảng này nhận được sự quan tâm lớn của tất cả các quốc gia trong khu vực vì điều này cho phép thực hiện các cách tiếp cận cụ thể trong thực tế, chứ không chỉ trên văn bản, qua đó thúc đẩy an ninh năng lượng và tính toàn diện thực tiễn.

Cũng theo ông Polyakov, Diễn đàn An ninh Năng lượng Chung Nga-ASEAN là một tập hợp các cơ chế phức tạp nhằm hỗ trợ các cuộc thảo luận về chiến lược năng lượng đúng đắn trong thời gian hơn 30 năm.

Nền tảng này hỗ trợ mức cung và cầu có thể chấp nhận được, phát triển cơ sở hạ tầng, đảm bảo nguồn cung năng lượng và an ninh năng lượng khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.