Nga muốn Mỹ cho xem bằng chứng MH17 bị tên lửa bắn hạ

Nga hối thúc Mỹ chứng minh cho các tuyên bố rằng chiếc máy bay MH17 bị bắn hạ bởi một tên lửa được phóng từ khu vực do phiến quân kiểm soát.
Nga muốn Mỹ cho xem bằng chứng MH17 bị tên lửa bắn hạ ảnh 1Hai hộp đen của máy bay MH17 được bàn giao cho các quan chức Malaysia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 24/7, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov đã hối thúc Mỹ chứng minh cho các tuyên bố của Washington rằng chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines bị bắn hạ bởi một tên lửa phóng từ khu vực do phiến quân kiểm soát ở miền Đông Ukraine hồi tuần trước.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Russia-24, ông Antonov nói: "Họ nói là tình báo Mỹ có những dữ liệu kỹ thuật và hình ảnh vệ tinh chứng tỏ tên lửa (bắn hạ máy bay MH17) được phóng từ khu vực do phiến quân kiểm soát. Vậy những dữ liệu đó hiện đang ở đâu."

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ những ngày gần đây tuyên bố thông tin tình báo từ vệ tinh và các thiết bị kỹ thuật khác đã xác nhận máy bay MH17 bị bắn hạ bởi một tên lửa đất đối không SA-11 được phóng đi từ khu vực do phiến quân ly khai ủng hộ Nga kiểm soát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục