Nga-Mỹ hoàn chỉnh START mới và bàn về GMD

Đại diện của Nga và Mỹ đã thảo luận vấn đề hoàn chỉnh văn kiện mới thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn I.
Trong 2 ngày 21 và 22/1, đại diện của Nga và Mỹ đã thảo luận vấn đềhoàn chỉnh văn kiện mới thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lượcgiai đoạn I (START-I) đã hết hạn ngày 5/12/2009.

Tham gia thảo luận có ôngSergey Prikhodko - Trợ lý Tổng thống Nga phụ trách các vấn đề quốc tế, Đại tướngNikolai Makarov - Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga và ông James Johns - cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cùng Đô đốc Michael Mullen - Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên bang Nga, ông John Beyrle lại xác nhận hai bêncũng bắt đầu bàn khả năng soạn thảo hệ thống chống tên lửa toàn cầu (GMD).

Phát biểu trên đài phát thanh "Tiếng vọng Mátxcơva" tối 20/1, Đại sứ Beyrletuyên bố cuộc đàm phán Mỹ-Nga về START mới đang ở giai đoạn kết thúc và hai bênđã thống nhất quan điểm về nội dung của văn kiện này.

Tuy vậy, Mỹ không gắn START mới với vấn đề phòng thủ tên lửa, mà cho rằng cầnphải giải quyết riêng biệt hai vấn đề này.

Mỹ chủ trương thảo luận với Nga khả năng thành lập GMD, nhưng đó là một cuộc đàmphán khác, không liên quan đến START mới, và nó đã được hai bên bắt đầu tiếnhành.

Phía Nga chưa có bình luận gì về phát biểu của Đại sứ Mỹ Beyrle, nhưng cho tớinay, lãnh đạo Nga vẫn đòi Mỹ thảo luận cả gói hai vấn đề liên quan đến vũ khítiến công chiến lược và vũ khí phòng thủ chiến lược./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot. (Ảnh: Reuters)

Pháp trục xuất các nhân viên ngoại giao Algeria

Ngoại trưởng Barrot xác nhận sẽ triệu Đại biện lâm thời Algeria để thông báo về quyết định trục xuất các nhân viên ngoại giao Algeria để đáp trả kế hoạch của Algiers trục xuất thêm quan chức Pháp.

EU áp gói trừng phạt mới với báo chí và ngân hàng Nga.

EU thông qua gói trừng phạt thứ 17 nhằm vào Nga

Gói trừng phạt thứ 17 bao gồm việc đưa vào danh sách đen khoảng 200 tàu chở dầu được sử dụng để né tránh các biện pháp hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu dầu thô của Nga.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm hẹp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Toàn cảnh chuyến thăm 4 nước của Tổng Bí thư Tô Lâm

Chuyến thăm 4 nước Kazakhstan, Azerbaijan, Belarus và Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm là minh chứng cho tình cảm thủy chung, son sắc với những người bạn trong khối các nước Liên Xô cũ, những quốc gia đã từng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến đầy gian khó.