Nga ngừng tìm kiếm tàu cùng 21 ngư dân mất tích trên biển Nhật Bản

Người đứng đầu Trung tâm cứu hộ biển Vladivostok cho biết: "Do không còn hy vọng tìm thấy bất cứ ngư dân nào sống sót... cuộc tìm kiếm đã được ngừng lại từ 20 giờ ngày 29/1."
Nga ngừng tìm kiếm tàu cùng 21 ngư dân mất tích trên biển Nhật Bản ảnh 1Lực lượng cứu hộ tìm kiếm tàu Vostok của Nga mất tích trên biển Nhật Bản. (Nguồn: TASS/TTXVN)

Ngày 29/1, lực lượng cứu hộ của Nga đã kết thúc cuộc tìm kiếm chiếc tàu đánh cá Vostok cùng 21 ngư dân mất tích trên Biển Nhật Bản.

Người đứng đầu Trung tâm cứu hộ biển Vladivostok, ông Nikolai Pirozhkov cho biết: "Do không còn hy vọng tìm thấy bất cứ ngư dân nào sống sót... cuộc tìm kiếm đã được ngừng lại từ 20 giờ ngày 29/1."

Tuy nhiên, theo ông Pirozhkov, hoạt động tìm kiếm sau này sẽ được tiến hành bởi các tàu đi qua khu vực này.

[Tàu đánh cá của Nga cùng 21 ngư dân mất tích trên Biển Nhật Bản]

Tàu Vostok đi từ cảng Donghae ở Hàn Quốc tới cảng Kholmsk trên đảo Sakhalin của Nga. Tàu đã gửi tín hiệu khẩn cấp ngày 25/1 khi ở cách bờ biển vùng Primorsk, thuộc khu vực Viễn Đông Nga, chừng 200km.

Máy bay và tàu của Bộ Tình trạng khẩn cấp đã tham gia hoạt động tìm kiếm trong năm ngày qua trong điều kiện vùng biển động và gió mạnh song không đạt kết quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục