Nga phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ tại lãnh thổ Ba Lan

Điện Kremlin cho rằng việc NATO mở rộng tầm ảnh hưởng quân sự tới khu vực biên giới với Nga sẽ không giúp cải thiện an ninh và ổn định tại châu Âu.
Nga phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ tại lãnh thổ Ba Lan ảnh 1Các binh sỹ Mỹ tại sân bay Swidwin, Ba Lan. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters và Sputniknews, ngày 28/5, Điện Kremlin cho rằng việc NATO mở rộng tầm ảnh hưởng quân sự tới khu vực biên giới với Nga sẽ không giúp cải thiện an ninh và ổn định tại châu Âu, trong bối cảnh Ba Lan đang tìm kiếm sự hiện diện thường trực của quân đội Mỹ trên lãnh thổ nước này.


[Ba Lan sẵn sàng chi đến 2 tỷ USD để Mỹ triển khai căn cứ quân sự]

Trả lời báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: "Khi chúng tôi thấy sự bành trướng của các cơ sở quân sự NATO tới gần biên giới Nga... điều này không thể giúp thiết lập an ninh và ổn định tại châu lục."

Ông Peskov cho rằng việc Mỹ xây dựng căn cứ tại Ba Lan sẽ do chính quyền Warsaw toàn quyền quyết định. Tuy nhiên, nếu điều này xảy ra, Ba Lan sẽ phải đối mặt với những biện pháp đối phó của Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục