Ba Lan sẵn sàng chi đến 2 tỷ USD để Mỹ triển khai căn cứ quân sự

Ba Lan sẵn sàng chi khoảng 2 tỷ USD để Mỹ triển khai căn cứ quân sự

Theo tài liệu có tên "Đề nghị hiện diện quân đội Mỹ thường trực tại Ba Lan," Ba Lan sẵn sàng chi 1,5-2 tỷ USD cho việc triển khai một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ trong lãnh thổ.
Ba Lan sẵn sàng chi khoảng 2 tỷ USD để Mỹ triển khai căn cứ quân sự ảnh 1Binh sỹ Ba Lan. (Nguồn: AP)

Theo Sputniknews, theo tài liệu có tên "Đề nghị hiện diện quân đội Mỹ thường trực tại Ba Lan" do Bộ Quốc phòng Ba Lan chuẩn bị, nước này sẵn sàng chi 1,5-2 tỷ USD cho việc triển khai một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ trong lãnh thổ.

Tài liệu trên cho hay "đề xuất này vạch ra nhu cầu rõ ràng hiện nay về một sư đoàn bọc thép của Mỹ được triển khai lâu dài tại Ba Lan, cam kết của Ba Lan cung cấp khoản hỗ trợ đáng kể có thể lên tới 1,5-2 tỷ USD - bằng cách thiết lập các cơ sở quân sự chung và cho phép lực lượng Mỹ di chuyển linh hoạt hơn. Cùng với nhau, Mỹ và Ba Lan có thể xây dựng một liên kết mạnh mẽ hơn - một liên kết đảm bảo sự an toàn, an ninh và tự do cho người dân trong nhiều thế hệ tới."

[Ba Lan ký thỏa thuận mua hệ thống tên lửa Patriot đầu tiên của Mỹ]

Văn bản này đã phản ánh sự sẵn sàng của Ba Lan trong việc chia sẻ gánh nặng chi tiêu quốc phòng với Chính phủ Mỹ.

Theo quan điểm của Bộ Quốc phòng Ba Lan, việc Mỹ triển khai quân đội tại nước này sẽ gửi thông điệp rõ ràng tới Nga rằng Washington sẵn sàng ủng hộ và bảo vệ các đồng minh của mình ở Đông Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục