Nga phủ nhận cáo buộc lên kế hoạch tấn công mạng Ukraine

Điện Kremlin đã lên tiếng phủ nhận những cáo buộc từ Kiev, trong đó cho rằng Nga đang lên kế hoạch tiến hành một vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ quan chính phủ Ukraine.
Nga phủ nhận cáo buộc lên kế hoạch tấn công mạng Ukraine ảnh 1Trận chung kết Champions League 2018 sẽ diễn ra tại Kiev vào ngày 26/5 tới. (Nguồn: news.sky.com)

Theo Reuters, ngày 24/5, Điện Kremlin đã lên tiếng phủ nhận những cáo buộc từ Ukraine, trong đó cho rằng Nga đang lên kế hoạch tiến hành một vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ quan chính phủ Ukraine cùng một số công ty tư nhân trước trận chung kết giải vô địch bóng đá Champions League vào ngày 26/5 tới.

Phát biểu với báo giới, khi được hỏi về cáo buộc trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: “Nga không hề lên kế hoạch cho một vụ tấn công mạng bằng các bộ định tuyến."

[Ukraine mở rộng trừng phạt đối với công ty và công dân Nga]

Hôm 23/5, chính phủ Mỹ cho biết sẽ tìm cách đối phó với hàng trăm ngàn bộ định tuyến và thiết bị lưu trữ bị một số tin tặc kiểm soát.

Giới chuyên gia an ninh cho rằng các tin tặc này đang lên kế hoạch tấn công Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục