Nga quyết định siết quy chế về bán đồ uống có cồn

Nga hạn chế bán đồ uống có cồn tại những nơi tụ tập đông người và tại các xí nghiệp lớn, các nhà máy điện, các cơ quan giáo dục...
Ngày 14/1, Chính phủ Nga đã thông qua quyết định hạn chế bán đồ uống có cồn tại những nơi tụ tập đông người và tại các xí nghiệp lớn, các nhà máy điện, các cơ quan giáo dục, y tế cũng như nơi luyện tập thể dục và thi đấu thể thao.

Chính phủ Nga giao nhiệm vụ cho chính quyền địa phương các cấp quy định rõ những khu vực cấm bán rượu và đồ uống có cồn cũng như thời gian hạn chế bán loại chất lỏng này.

Trước đó, ngày 27/12/2012, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cũng đã ký nghị định hạn chế bán lẻ rượu và đồ uống có cồn trên lãnh thổ Liên bang Nga với mục đích đấu tranh chống nạn nghiện rượu ở Nga, trước hết trong tầng lớp thanh-thiếu niên.

Phát biểu tại phiên họp chính phủ chiều 14/1 tại Mátxcơva, Thủ tướng Medvedev tuyên bố đã đến lúc chính quyền Nga phải thông qua những biện pháp nghiêm khắc nhằm đấu tranh chống nạn nghiện rượu, trước tiên là thói quen uống rượu vẫn điều khiển phương tiện giao thông.

Ông thông báo trong dịp đón Năm mới 2013 vừa qua, tại Liên bang Nga đã xảy ra 134 vụ tai nạn giao thông do lái xe say rượu gây ra, làm 15 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương. Đồng thời, hơn 16.600 lái xe say rượu điều khiển phương tiện giao thông đã bị xử phạt hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ông cho biết chính phủ đã chuyển cho Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga để phê chuẩn dự luật áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với các trường hợp say rượu vẫn ngồi sau tay lái, cụ thể phạt tới 50.000-200.000 rúp (khoảng 1.700-6.700 USD), tịch thu bằng lái lâu dài và vĩnh viễn hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với lái xe say rượu điều khiển phương tiện giao thông./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục