Nga sẵn sàng đối thoại song phương với Mỹ về vấn đề Venezuela

Thông báo trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, tình hình Venezuela là chủ đề chính trong cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nga Lavrov và người đồng cấp Mỹ Pompeo.
Lực lượng an ninh Venezuela gác tại khu vực cửa khẩu quốc tế Simon Bolivar ngày 23/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng an ninh Venezuela gác tại khu vực cửa khẩu quốc tế Simon Bolivar ngày 23/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo vào cuối ngày 2/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Moskva sẵn sàng tham gia đàm phán song phương với Mỹ về vấn đề Venezuela.

Thông báo trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, tình hình Venezuela là chủ đề chính trong cuộc điện đàm giữa ông Lavrov và ông Pompeo.

Thông báo nêu rõ: "Liên quan đến đề xuất của Mỹ tổ chức các cuộc tham vấn song phương về chủ đề Venezuela, Nga nhấn mạnh sẵn sàng tham gia các cuộc tham vấn này."

[Nga kiên quyết ngăn Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela]

Thông báo khẳng định điều quan trọng là các cuộc tham vấn phải tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, bởi chỉ có người Venezuela mới có quyền quyết định tương lai của họ."

Cũng tại cuộc điện đàm, ông Lavrov đã lên án những lời đe dọa của Washington đối với "giới lãnh đạo hợp pháp của Venezuela," ám chỉ Tổng thống Nicolas Maduro. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tiếp tục đối thoại ở cấp chuyên gia về các vấn đề Syria, Afghanistan và bán đảo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục