Nga sẵn sàng xuất khẩu tàu ngầm phi hạt nhân động cơ AIP

Thiết bị động lực AIP là nghiên cứu mới của ngành công nghiệp quốc phòng Nga với các ưu điểm là tăng tính năng tàng hình cho tàu ngầm và giúp tàu có thể lặn dưới nước lâu hơn.
Nga sẵn sàng xuất khẩu tàu ngầm phi hạt nhân động cơ AIP ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Sputnik)

Theo Sputnik, đại diện chính thức Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga (FSVTS) ngày 2/11 cho biết Moskva sẵn sàng xuất khẩu tàu ngầm phi hạt nhân chạy bằng động cơ AIP (động cơ sử dụng không khí độc lập).

Thiết bị động lực AIP là nghiên cứu mới của ngành công nghiệp quốc phòng Nga với các ưu điểm chính: tăng tính năng tàng hình cho tàu ngầm; giúp tàu có thể lặn dưới nước lâu hơn.

Tại cuộc triển lãm vũ khí Indo Defence 2016 ở Jakarta, đại diện FSVTS từng nhấn mạnh, tàu ngầm phi hạt nhân "Amur-1650" (đề án xuất khẩu 677) là một trong những dự án công nghệ tiên tiến với thiết bị động lực AIP, có khả năng cạnh tranh nhờ những tính năng vượt trội so với sản phẩm của các nước khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục