Đối tác chiến lược

Nga-Serbia tuyên bố lập quan hệ đối tác chiến lược

Tổng thống Nga và Tổng thống Serbia đã ký Tuyên bố về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Serbia.
Ngày 24/5 tại Mátxcơva, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Serbia Tomislav Nikolic đã ký Tuyên bố về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Serbia.

Quan hệ này bao trùm tất cả các lĩnh vực hợp tác gồm chính trị, thương mại, kinh tế, văn hóa, khoa học, kĩ thuật và giáo dục.

Tuyên bố nêu rõ quan hệ đối tác chiến lược dựa trên các giá trị dân chủ mà hai nước cùng chia sẻ, dựa trên các nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, bình đẳng và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không chia cắt an ninh quốc tế, không củng cố an ninh của mình mà gây phương hại cho an ninh nước khác, giải quyết hòa bình các cuộc xung đột, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

Quan hệ đối tác chiến lược Nga - Serbia sẽ phát triển quan hệ hợp tác quy mô lớn, trong đó có sự hợp tác chính trị trong các vấn đề quan hệ song phương, quan hệ khu vực và quan hệ quốc tế, hợp tác trong khuôn khổ Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế nhằm hỗ trợ các nỗ lực hòa bình của cộng đồng thế giới giải quyết hòa bình các vấn đề cũng như các cuộc xung đột khu vực và quốc tế, hợp tác trong việc cải cách Liên hợp quốc vì mục đích củng cố vai trò trung tâm của tổ chức này cũng như tiếp tục nâng cao tính hiệu quả của Liên hợp quốc, hợp tác trong việc củng cố hòa bình và an ninh ở châu Âu, trong đấu tranh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các thách thức mang tính toàn cầu khác.

Quan hệ đối tác chiến lược cũng bao gồm phát triển quan hệ kinh tế thương mại song phương, quan hệ doanh nghiệp, khuyến khích đầu tư lẫn nhau, hợp tác giữa các Bộ Nội vụ đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, buôn bán ma túy và chống khủng bố, hợp tác giữa các bộ Quốc phòng và lực lượng vũ trang hai nước.

Trong các cuộc đàm phán khuôn khổ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và các cuộc đàm phán đa phương khác, Nga và Serbia sẽ đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng không gian chung với các ràng buộc pháp lý đảm bảo an ninh công bằng và không chia cắt đối với tất cả các quốc gia trải dài từ Vancouver (Canada) tới Vladivostok (Nga). Nga và Serbia sẽ tăng cường hợp tác quân sự lâu dài và hợp tác kĩ thuật quân sự.

Cũng trong chuyến thăm của Tổng thống Serbia tại Nga, Tổng thống Putin thông báo Nga sẽ tài trợ đoạn đường ống trong tuyến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Nam đi qua lãnh thổ Serbia có tổng trị giá 1,7 tỷ euro, và sẵn sàng đầu tư thêm 1,5 tỷ euro vào dự án này trong vài năm tiếp theo.

Dự kiến vào cuối năm nay sẽ khởi công xây dựng đoạn đường ống đi qua Serbia.

Ngoài ra, công ty đường sắt Nga sẽ tham gia dự án xây dựng và hiện đại hóa các tuyến đường sắt của Serbia. Tháng 1/2013 hai bên đã kí thỏa thuận cung cấp cho Serbia khoản tín dụng 800 triệu USD cho dự án này.

Tháng Tư vừa qua, Nga ký một thỏa thuận tín dụng nhà nước ưu đãi trị giá 500 triệu USD cho Serbia. Trong quý 1/2013, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước tăng 11%, đạt 487 triệu USD./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục