Nga tiến tới hợp thức hóa việc bán biển ôtô số đẹp

Dumas Quốc gia Nga có kế hoạch hợp thức hóa việc bán biển ôtô số đẹp. Theo đó, chủ sở hữu ôtô có cơ hội được mua biển số mình thích.
Dumas Quốc gia (Hạ viện) Nga có kế hoạch hợp thức hóa việc bán biển ôtô số đẹp. Hạ nghị sĩ Mikhail Serdyuk của đảng "Nước Nga công bằng" đã soạn thảo dự luật này, theo đó, chủ sở hữu ôtô có cơ hội được chính thức mua những biển số mà mình thích.

Ngày 17/5, Đảng "Nước Nga thống nhất" cầm quyền đã nhất trí với ý tưởng của ông Serdyuk và cam kết sẽ nhanh chóng thành lập một ủy ban đặc biệt để xem xét tất cả những đề xuất về vấn đề này.

Các nghị sĩ Nga giải thích rằng dự luật trên sẽ giúp ngăn chặn tình trạng tham nhũng trong giới cảnh sát giao thông Nga và bổ sung cho ngân sách nhà nước những khoản tiền trước đây bị thất thoát do hoạt động mua biển số trái phép.

Theo ông Serdyuk, đầu tiên, dự luật sẽ đưa ra mức phí cao hơn đối với những người nhận được các biển số đẹp. Những biển số này có thể đắt hơn tới 100 lần so với các biển số bình thường.

Ông nói: "Hãy trả 150 nghìn rupe (tương đương 4.775USD) và các biển số này sẽ thuộc về bạn!"

Theo báo "Izvestia" của Nga, hiện người có nhu cầu mua biển số đẹp tại Nga có thể dễ dàng tìm thấy hàng chục trang web rao bán những biển số đẹp. Giá những biển số trên có giá dao động từ 30.000 rupe (955 USD) tới 1,3 triệu rupe (41.380 USD).

Ví dụ biển số với 3 số 4 liên tiếp có giá ít nhất 30.000 rupe, biển số có 3 chữ cái A giá 450.000 rupe . Và biển số đắt nhất có kí hiệu APM - theo truyền thống là biển cấp xe của thành viên chính phủ, nhân viên phủ tổng thống Nga và các quan chức cấp cao khác có giá 1,3 triệu rupe .

Như vậy, việc mua biển số chính thức từ chính quyền sẽ rẻ hơn nhiều so với mua biển số ngoài chợ đen./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục