Nga, Trung tăng cường đáng kể quan hệ quân sự trong năm 2014

Nga-Trung tăng cường đáng kể quan hệ quân sự trong năm 2014

Sự hợp tác quân sự-kỹ thuật Nga-Trung đang phát triển sang một phương diện mới, hướng tới hợp tác về các công nghệ hiện đại và các bí quyết.
Nga-Trung tăng cường đáng kể quan hệ quân sự trong năm 2014 ảnh 1Trung Quốc mở rộng quan hệ hợp tác với Nga khi ngày càng nhận thức được tác động tiêu cực của hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo TASS và Đài Tiếng nói nước Nga, tại cuộc họp báo ngày 24/12, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho biết nước này và Trung Quốc đã tăng cường đáng kể mối quan hệ quân sự và sự hợp tác quân sự-kỹ thuật giữa hai nước đã phát triển sang một phương diện mới.

Ông Antonov nêu rõ: "Chuyến thăm Bắc Kinh của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã đóng vai trò then chốt trong mối quan hệ này, trong đó lưu ý tầm quan trọng của các cuộc diễn tập quân sự chung trên bộ và trên biển. Hai bên đã quyết định tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quân y, quân sự-kỹ thuật và huấn luyện nhân sự."

Theo ông Antonov, Trung Quốc đang ngày càng nhận thức được tác động tiêu cực của hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ đối với an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương và "điều này mở rộng các khả năng hợp tác của chúng tôi, bao gồm cả trên vũ đài quốc tế."

Sự hợp tác quân sự, kỹ thuật Nga-Trung đang phát triển sang một phương diện mới, hướng tới hợp tác về các công nghệ hiện đại và các bí quyết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục