Nga tuyên bố không sợ NATO mở rộng

Tổng thống Nga Putin tuyên bố không sợ NATO mở rộng

Ngày 17/4, ông Putin cho biết Moskva không sợ NATO mở rộng, song kêu gọi có cái nhìn đúng mực về tiềm năng mở rộng hơn của liên minh này.
Tổng thống Nga Putin tuyên bố không sợ NATO mở rộng ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

THX đưa tin, ngày 17/4, phát biểu trong buổi trả lời trực tuyến với công chúng Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moskva không sợ NATO mở rộng, song kêu gọi có cái nhìn đúng mực về tiềm năng mở rộng hơn nữa của liên minh quân sự này.

Ông Putin nói: "Chúng tôi không sợ - tôi cũng như không ai khác nên sợ điều này. Chúng tôi phải chống đỡ được thực tế này."

Đáp lại một bình luận cho rằng những hành động của NATO đã tạo ra "cảm giác nghẹt thở," ông Putin nói: "Chúng tôi có thể làm họ tự ngạt thở chứ không hề sợ."./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục